Vụ nam sinh viên chết thảm trên đường Giải Phóng

Nghi vấn án mạng từ va chạm

(ANTĐ) - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại lòng đường Giải Phóng, đoạn trước ngõ 75, thuộc địa bàn phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.
Dựa vào những tài liệu, chứng cứ và lời khai của nhiều nhân chứng, cơ quan điều tra đánh giá vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn do va chạm giao thông giữa nạn nhân với 2 nam thanh niên chưa rõ danh tính.

Buổi trưa hè oan nghiệt
13h50 ngày 7-6, anh Dương Văn Dũng (SN 1988), ở huyện Kim Bảng - Hà Nam, hiện thuê trọ tại Lĩnh Nam - Hoàng Mai (Hà Nội), sinh viên khoa Kế toán 12, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điều khiển xe máy Honda Future X (BKS: 90H9 - 7223) đi trên đường Giải Phóng, hướng cầu vượt ngã tư Vọng về đường Đại Cồ Việt, đến phần đường đối diện ngõ 75, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, đã đâm ngang vào xe máy Honda Wave, màu xanh, không rõ biển số, chở 2 nam thanh niên đi từ làn đường Giải Phóng, phía bệnh viện Bạch Mai rẽ sang ngõ 75 - đường Giải Phóng. Vụ va chạm giao thông khiến chiếc xe máy của anh Dũng bị đổ về phía bên phải, còn 2 nam thanh niên kia không bị sao và tiếp tục điều khiển xe máy chạy theo hướng vào ngõ 75 - đường Giải Phóng. 2 đối tượng trên đi được khoảng 3m, thì dừng lại vì nghe thấy anh Dũng nói gì đó. Đối tượng ngồi sau xe Honda Wave nhảy xuống, xông vào hành hung anh Dũng. Thấy vậy, đối tượng cầm lái cũng lao vào đánh anh Dũng. Trong quá trình xảy ra xô xát, đối tượng ngồi sau xe máy Honda Wave đã lấy trong chiếc cặp da mang theo người một con dao chọc tiết lợn, đâm một nhát vào ngực anh Dũng, rồi cùng đồng bọn nhảy lên xe máy, phóng theo hướng ngược chiều vào đường Lê Thanh Nghị tẩu thoát.
Anh Dũng ôm ngực, loạng choạng đến phần đường Giải Phóng, trước ngõ 75, rồi ngã gục, áp mặt xuống lòng đường. Một người đàn ông đi đến lật ngửa anh Dũng lên và phát hiện nạn nhân bị đâm, máu chảy lênh láng đã hô hoán một số người có mặt tại hiện trường lúc đó biết và cõng anh Dũng vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Do mệt quá không cõng tiếp được, người đàn ông này thuê xe taxi hãng Mai Linh, do anh Nguyễn Tiến Thành điều khiển, chở anh Dũng vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Vì vết thương quá nặng, anh Dũng đã không qua khỏi. Anh Thành đã tìm trong người anh Dũng, lấy thẻ nhân viên bán hàng ở Trung tâm Thương mại Parkson của nạn nhân ra để thông báo trên mạng VOV giao thông, rồi trực tiếp đến nơi làm việc của anh Dũng tìm địa chỉ, thông báo cho gia đình nạn nhân biết cái chết của con trai họ.

Vẫn còn nghi vấn
Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng, phối hợp với lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Ban chuyên án yêu cầu các trinh sát dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân tại nơi ở, nơi làm việc và không loại trừ cả những mối quan hệ tại nơi anh Dũng đang theo học. Bên cạnh đó, rà soát kỹ tuyến đường đi của người bị hại và yêu cầu CAQ Hai Bà Trưng kiểm tra các cơ sở kinh doanh internet gắn camera giám sát an ninh dọc các tuyến đường Giải Phóng, Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Bửu, đến ngã tư phố Bạch Mai, để xác định hướng tẩu thoát và đặc điểm đối tượng gây án. Mặt khác, các trinh sát tổ chức rà soát, thu thập thông tin của những nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án, nhằm xác định diễn biến và hướng đi, đến của người bị hại, cũng như đối tượng gây án, để đánh giá chính xác nguyên nhân xảy ra án mạng do va chạm giao thông, hay xuất phát từ mâu thuẫn nào đó từ trước.
Nghi vấn án mạng từ va chạm  ảnh 1

Đoạn đường nơi xảy ra vụ án mạng.

Thông qua công tác rà soát nhân chứng tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu thập được những tài liệu thể hiện trước khi xảy ra án mạng, giữa anh Dũng và 2 nam thanh niên đã va chạm giao thông dẫn đến đôi bên lời qua tiếng lại, xô xát và anh Dũng bị đối phương dùng dao đâm vào ngực.
Từ những tài liệu, chứng cứ và lời khai của nhiều nhân chứng, cơ quan điều tra đánh giá vụ án mạng xảy ra trên đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn do va chạm giao thông giữa anh Dũng với 2 nam thanh niên đi xe máy Honda Wave. Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra ban đầu và đánh giá về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng cho gia đình nạn nhân Dương Văn Dũng nắm được. Vụ việc đang được Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng khẩn trương truy xét, làm rõ hung thủ gây án. Ai biết những thông tin liên quan  đề nghị cung cấp ngay cho Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.451).
Nhận dạng đối tượng liên quan
Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông báo đặc điểm nhận dạng các đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại trước ngõ 75, đường Giải Phóng, vào trưa 7-6: Đối tượng cầm lái xe máy gây án khoảng 18 - 20 tuổi, cao 1,65 mét, mặc áo phông cộc tay không cổ màu trắng, trước ngực áo in hình hoa văn, quần màu đen, dáng người gày, da trắng, khuôn mặt hơi xương, tóc cắt gọn, môi mỏng; đối tượng ngồi sau trực tiếp cầm dao đâm nạn nhân khoảng 18-20 tuổi, cao khoảng 1,68 mét, mặc áo sơ mi màu đen, quần bò màu đen, đội mũ lưỡi trai màu tối, dáng người gày, da xạm. Các đối tượng mang theo một cặp da màu nâu, hình hộp vuông, kích thước 30x30cm, nắp lật, dây đeo chéo vai và sử dụng một chiếc xe máy loại Honda Wave màu xanh.