Ấn Độ:

Nghi can vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh trên xe bus đã tự tử trong tù

ANTĐ - Kênh truyền hình địa phương NDTV hôm nay (11-3) đưa tin một trong sáu nghi can hiếp dâm tập thể trên chuyến xe bus ở New Delhi (Ấn Độ) tháng 12 năm ngoái đã tự tự trong tù.
Nghi can vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh trên xe bus đã tự tử trong tù ảnh 1
Năm trong số 6 tên hiếp dâm tập thể nữ sinh 23 tuổi có thể nhận án tử hình


NDTV nói rằng nghi can Ram Singh đã tự tử bằng cách treo cổ trong nhà tù Tihar vào khoảng 5h sáng giờ địa phương. 
Trước đó, vào tháng 12-2012, một nữ sinh 23 tuổi đã bị 6 đối tượng say rượu thay nhau hãm hiếp ngay trên chiếc xe bus ở New Delhi. Nữ sinh xấu số và bạn của cô đã bị đánh bằng những thanh sắt và ném ra ngoài đường trong  khi xe vẫn chạy. Nữ sinh này sau đó đã chết vì những vết thương lâu dài tại một bệnh viện ở Singapore.
Cuộc hãm hiếp đã làm nổi lên những cuộc biểu tình công khai lớn ở Ấn Độ. Một viên cảnh sát đã bị giết chết trong những cuộc biểu tình này. 
6 nghi can đã bị bắt trong đó có tài xế xe bus Ram Singh và một phụ xe. 5 nghi can bị buộc tội hiếp dâm và nghi can thứ sáu trong vụ án bị xét xử tại một tòa án vị thành niên vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự lúc gây án. Nếu bị buộc tội thì cả 5 nghi can trên có thể phải chịu án tử hình.