Nghi án nữ sinh lớp 12 bị người họ hàng sát hại dã man vì từ chối tình cảm

ANTĐ -  Trưa 18-6, Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án giết người dã man.

Hiện trường có nhiều vết máu của nạn nhân

Nạn nhân là em Đ.T.K.N. (SN 1998, học sinh lớp 12, trường THPT Ông Ích Khiêm), trú thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn).

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 17-6, Ngân đang nằm xem ti vi trong nhà một mình thì có một nam thanh niên vào nhà dùng dao chém vào cổ và đâm vào ngực Ngân. Lúc này, bố mẹ và các em Ngân đang ở nhà ông bà nội sát bên cạnh nên Ngân cố chạy qua và kêu cứu. Nhưng chạy được nửa đường, Ngân ngã xuống đất và tử vong tại chỗ.

Vị trí em N. bị gục xuống đất, tử vong tại chỗ

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy ra thì thấy một người thanh niên vừa chạy khỏi nhà, còn N. đã nằm gục dưới nền đất.

Qua khám nghiệm tử thi, CAH Hòa Vang xác định, trên người nạn nhân có tổng cộng 7 vết chém do dao gây ra ở các vị trí ngực, lưng, cánh tay và cổ.

Tại hiện trường, cổng nhà em N. dính nhiều vết máu và ở trên đường có nhiều vệt máu kéo dài một đoạn khoảng 5 mét, nguyên nhân bắt nguồn từ quá trình nạn nhân chạy đi tìm sự giúp đỡ.

Gia đình rất đau đớn trước việc em N. bị giết hại dã man

Theo người nhà của em N., đối tượng bị tình nghi là một thanh niên gần nhà, có quan hệ bà con với gia đình em N. Thời gian qua, đối tượng này có tình cảm với N. nhưng do có quan hệ bà con nên N. không chấp nhận.