Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát do mâu thuẫn tình cảm

ANTĐ - Sau khi xuống tay giết chết vợ mình, Cường gọi điện thoại báo cho người thân biết rồi dùng dao tự đâm mình tự sát.

Chiều tối 16/12, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra làm rõ vụ nghi án mạng kinh hoàng, chồng giết vợ rồi tự sát xảy ra tại căn nhà thuê ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Trương Thị Ngọc (SN 1989, ở TP Cần Thơ). Người được cho là hung thủ gây ra vụ án mạng là Nguyễn Tuấn Cường (SN 1984, chồng chị Ngọc).

Hiện trường vụ án mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, Nguyễn Tuấn Cường gọi điện thoại cho một người thân nói là mình đã dùng dao đâm chết vợ là chị Ngọc.

Sau khi nghe thông tin, người thân của Cường tá hỏa chạy đến căn nhà hai vợ chồng này thuê ở hẻm 54 đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều để kiểm tra sự việc.

Khi đến nơi, phát hiện cửa căn nhà đã bị khóa trái nên mọi người phải dùng nhiều vật dụng phá cửa vào bên trong thì phát hiện hai vợ chồng Cường nằm gục trên vũng máu.

Mọi người nhanh chóng đưa cả hai vào Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng chị Ngọc đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người xung quanh để phục vụ công tác điều tra.

Một số người dân khu vực này cho biết, từ trước tới nay hai vợ chồng Cường sống rất ôn hòa. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân xung quanh không nghe bất cứ cự cãi hay tiếng động nào phát ra từ căn nhà nơi Cường và chị Ngọc sinh sống. Trước đây, Cường làm nghề lái xe tải thuê.

Theo cơ quan chức năng nhận định, nghi vấn có thể do mâu thuẫn vợ chồng nên Cường đã giết vợ rồi tự sát. Hiện Cường đang được cấp cứu tại bệnh viện nên Cơ quan điều tra chưa thể lấy được lời khai từ người này.