Nghệ sĩ Việt kể chuyện "ăn Tết" và tiết lộ ước nguyện trong năm mới

ANTD.VN - Trong những ngày đầu Xuân Mậu Tuất 2018, các nghệ sỹ Việt đã có những chia sẻ về ước vọng và cả những dự định trong năm mới. 

Danh hài Quang Thắng tránh đi lễ chùa dịp đầu năm

Với mỗi nghệ sỹ, niềm mong mỏi được sum vầy bên gia đình trong những ngày Tết cổ truyền luôn là ưu tiên số 1. Do vậy, không ít nghệ sỹ sẵn sàng hủy “sô” để được đoàn tụ cùng gia đình. Danh hài Quang Thắng chia sẻ, đã từ lâu, anh luôn được vợ tín nhiệm giao cho nhiệm vụ quan trọng trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, đó là “xông đất”. Năm nay cũng vậy, anh tiếp tục làm nhiệm vụ “xông đất” sau Giao thừa.

Quang Thắng kể, trước đây khi chưa được nhiều người biết đến, anh thường đi lễ chùa đầu năm để cầu mong một năm bình an. Nhưng từ ngày nổi tiếng, danh hài bỗng bỏ hẳn thói quen này. Sở dĩ vậy là bởi nhiều khi đi lễ chùa, nhiều người hâm mộ nhận ra anh nên xúm lại hỏi han và chụp ảnh làm cho chốn linh thiêng bỗng trở nên ồn ào, nhốn nháo. Người kéo tay, người khoác vai chụp ảnh ở giữa chốn thờ tự khiến Quang Thắng cảm thấy ái ngại.

Mấy năm trở lại đây, Quang Thắng tâm sự, anh dành khoảng thời gian quý giá của những ngày đầu tiên trong năm mới cho gia đình, họ hàng, bạn bè và công việc tại Đoàn Kịch nói Hải Phòng. Khi liên lạc với nghệ sỹ Quang Thắng, anh cho biết đang diễn kịch phục vụ nhân dân và đó là công việc cơ quan anh sẽ hoàn thành trong ngày đầu năm mới Mậu Tuất.

Quang Thắng cho biết thêm, trái với những vai diễn hài thường thấy, Quang Thắng thường được giao các vai bi kịch, chính kịch rất nghiêm túc. Và anh thích những thử thách, chông gai như vậy. Trong bộ sưu tập huy chương, NSƯT Quang Thắng chỉ còn thiếu một chiếc HCV để đổi danh hiệu nghệ sỹ từ NSƯT thành NSND. Do vậy, trong năm 2018, anh sẽ dành thời gian nhiều hơn nữa cho công việc diễn xuất tại Đoàn Kịch nói Hải Phòng.

NSƯT Quế Hằng không cho phép mình nghỉ ngơi

Với NSƯT Quế Hằng, từ ngày nghỉ chế độ tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chị có thêm nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Năm 2017, chị đã ổn định được công việc và gia đình. Do vậy, năm 2018 mở ra trước mắt chị là niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Quế Hằng chia sẻ, chị yêu nghề diễn nên lúc nào cũng thấy thiếu, lúc nào cũng muốn được thử thách bản thân nhiều hơn. Chị không nề hà bất kỳ vai diễn nào, miễn sao được đứng trước ống kính máy quay. Có người bảo chị, bằng từng này tuổi còn miệt mài diễn xuất làm gì nhưng quả thật, với một nữ diễn viên có kinh nghiệm như Quế Hằng, chị không cho phép mình được nghỉ ngơi. Vai lớn, vai nhỏ, nếu có lời mời chị sẽ nhận để được say sưa trên con đường đã chọn.

NSƯT Quế Hằng tự nhận mình là người khá “cổ”. Bằng cớ là, chị giữ đầy đủ mọi thủ tục cần làm của một gia đình Hà Nội gốc cho mâm cúng gia tiên ngày Tết. Và tất cả các việc này, chị đều tự tay làm một mình. Từ bàn thờ có quất, có đào đến mâm cúng có bát măng, bát bóng, món nộm, nem, giò lụa hay su hào, cà rốt thì phải tỉa hoa. Ngày Tết chị chỉ loanh quanh trong nhà để sao cho nhà cửa luôn ấm áp khói hương, mâm lễ thịnh soạn.

NSND Trần Nhượng bận rộn với CLB Bóng đá

Những ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất, Đại tá - NSND Trần Nhượng, một chiến sỹ Công an đã về hưu lại đang tất bật với nhiều hoạt động, điện thoại đổ chuông liên tục. Anh đang chuẩn bị cho ngày khai xuân của CLB “Bóng đá Ngôi sao Việt Nam” vào mồng 6 Tết này. CLB do anh thành lập gồm nhiều tên tuổi trong làng bóng đá như: Đặng Phương Nam, Đức Thắng, Thành Lương, Văn Đức… cho đến các  nghệ sỹ nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long, Hiệp “Gà”…

Bên cạnh hoạt động của CLB bóng đá, NSND Trần Nhượng có nhiều tham vọng trong năm 2018 như việc dựng một vở kịch xã hội hóa tham dự “Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc” diễn ra vào tháng 4-2018 với hy vọng mang về giải cao.

NSND Trần Nhượng (bên phải)

Bên cạnh đó, anh còn có ý định tổ chức một Gala “Hoa hậu” nhằm tôn vinh các người đẹp đã đoạt giải. Dù biết việc tổ chức sự kiện này không đơn giản nhưng NSND Trần Nhượng hy vọng, công việc sẽ “thuận buồm xuôi gió”.

Với người khác sau khi về nghỉ chế độ sẽ tìm một không gian sống yên tĩnh, nghỉ ngơi, nhưng NSND Trần Nhượng lại làm ngược lại. Đó có thể là thói quen của một nghệ sỹ từ ngày còn trẻ cho đến lúc về hưu nên việc ngồi yên với NSND Trần Nhượng là điều không tưởng. Nhìn lại năm 2017, anh cảm thấy rất hạnh phúc với nhiều chuyến từ thiện giúp đỡ những mảnh đất bất hạnh. Nghệ sỹ cùng với các đồng nghiệp của mình đã đi nhiều vùng sâu, vùng xa, những vùng gặp thiên tai để trao tận tay người dân những món quà nghĩa tình. Năm 2018, NSND Trần Nhượng sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến đi thiện nguyện như vậy để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những số phận thiệt thòi.