Ngăn chặn một vụ “đâm thuê chém mướn”

(ANTĐ) - 17h ngày 12-8-2008, các chiến sỹ Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại khu vực phố Trần Duy Hưng, huyện Từ Liêm, phát hiện 4 đối tượng nghi vấn đi 2 xe máy, 1 xe Yamaha - Jupiter và 1 xe Honda Wave - RS, không đeo biển kiểm soát.

Ngăn chặn một vụ “đâm thuê chém mướn”

(ANTĐ) - 17h ngày 12-8-2008, các chiến sỹ Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại khu vực phố Trần Duy Hưng, huyện Từ Liêm, phát hiện 4 đối tượng nghi vấn đi 2 xe máy, 1 xe Yamaha - Jupiter và 1 xe Honda Wave - RS, không đeo biển kiểm soát.

Các đối tượng Tùng, Cường, Huy và Chung
Các đối tượng Tùng, Cường, Huy và Chung

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trong người các đối tượng 1 kiếm tự tạo, 1 dao chọc tiết lợn, 2 mũi phi tiêu và 2 chiếc khẩu trang còn mới.

Tại trụ sở cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, các đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thanh Tùng, SN 1984, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội); Bùi Đức Huy, SN 1991, trú tại khối 6, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long (Quảng Ninh); Hoàng Văn Cường, SN 1986, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên và Nguyễn Đình Chung, SN 1982, trú tại khu tập thể Vườn Chanh, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Số hung khí gồm kiếm tự tạo, dao chọc tiết, 2 mũi phi tiêu cùng với 2 chiếc khẩu trang là của các đối tượng trên chuẩn bị làm phương tiện để thanh toán thù tức.

Lời khai của 4 đối tượng cho biết tối 11-8-2008, Nguyễn Thanh Tùng được Tuấn, một người bạn mới quen ngoài xã hội (chưa rõ nhân thân) thuê trả thù một thanh niên tên là K, hiện thuê trọ tại một nhà nghỉ nằm trên đường Trần Duy Hưng. Tuấn hứa sau khi Tùng giải quyết xong việc, sẽ trả công sòng phẳng.

Tùng đồng ý và tập hợp các đối tượng Huy, Cường, Chung cùng tham gia. 1h sáng  12-8-2008, Tùng cùng đồng bọn theo Tuấn đi xe taxi tới khu vực nhà nghỉ ở đường Trần Duy Hưng để phục đánh K. Tuy nhiên, bọn chúng đã không gặp được K nên ra về.

Chiều 12-8-2008, Tùng, Cường, Huy và Chung tiếp tục dùng xe máy đi lòng vòng trên phố Trần Duy Hưng để tìm “mục tiêu”, đã bị các trinh sát Đội 8 phát hiện, bắt giữ và thu toàn bộ hung khí.

Hiện cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tạm giữ các đối tượng Tùng, Chung, Huy và Cường, tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồng Hà