Nga vẫn để lại hệ thống phòng không S-400 ở Syria

ANTĐ -Sputnik ngày 15-3 dẫn lời Chánh văn phòng tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov cho biết, những hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga vẫn ở lại Syria.

Nga vẫn để lại hệ thống phòng không S-400 ở Syria ảnh 1Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Khi được hỏi về số phận hệ thống phòng không S-400 của Nga ở Syria, ông Ivanov nói: "Chúng tôi sẽ duy trì sự bảo vệ hoàn toàn đáng tin cậy cho lực lượng quân còn lại từ trên không, hướng biển và từ mặt đất. Để cung cấp sự bảo vệ an ninh hiệu quả, đặc biệt là từ trên không, cần phải có các phương tiện phòng không hiện đại nhất. Chính vì vậy, hệ thống phòng không S-400 của Nga vẫn ở lại Syria”.

Trước đó, trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu,Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị việc rút các lực lượng quân sự chính của Nga tại Syria bắt đầu từ 15-3, vì người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng, những nhiệm vụ được đặt ra cho Bộ Quốc phòng, nhìn chung, đã được hoàn thành.

Theo truyền thông Nga, nhiều chuyến bay của quân đội nước này từ Syria đã bắt đầu trở về ngay trong ngày 15-3.