Nga triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân siêu mạnh tới bán đảo Kamchatka

ANTĐ - Ngày 8-9, một đại diện cao cấp của hải quân Nga cho biết, chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Alexander Nevsky dự kiến sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga vào cuối tháng 9 này.

Giữa tháng 8 vừa qua, tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky đã bắt đầu cuộc hành trình dưới một lớp băng dày từ Hạm đội phương Bắc tới thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thường trực tại Hạm đội Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu ngầm Alexander Nevsky dự kiến sẽ tới căn cứ hải quân ở Rybachiy trên bán đảo Kamchatka trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9 này. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị lùi lại do thời tiết phức tạp và một số vấn đề khác.

Trong khi đó, chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei khác là Vladimir Monomakh dự kiến cũng sẽ được triển khai tới bán đảo Kamchatka, thuộc vùng Viễn Đông của Nga, vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, vị quan chức trên cho biết.

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của hải quân Nga
Được biết, tàu ngầm Monomakh sẽ tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trên tàu ngầm (SLBM) Bulava trên Biển Barents vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2015. Mục tiêu bắn thử tại bãi thử Kura, trên bán đảo Kamchatka.

Tàu ngầm Alexander Nevsky mang theo tổng số 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm RSM-56 Bulava (SS-NX-30), mỗi tên lửa có khả năng mang tới 6-10 đầu đạn hạt nhân phân hướng, với tầm phóng khoảng 8.500km.

Sau khi đến Kamchatka, tàu Alexander Nevsky sẽ được biên chế vào lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương, bổ sung sức mạnh cho Sư đoàn tàu ngầm số 25, có trụ sở tại Vilyuchinsk.

Chiếc tàu ngầm lớp Borei đầu tiên của hải quân Nga, Yury Dolgoruky, đã được biên chế hoạt động cho Hạm đội phương Bắc vào tháng 1-2013. Nga có kế hoạch sẽ chế tạo 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei vào năm 2020.