Tàu ngầm Borey Nga mang 16 tên lửa Bulava tuần tra chiến đấu

ANTĐ - Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey Nga mang tên Vladimir Monomakh sẽ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, trong khi chiếc Alexander Nevsky sẽ mang đủ 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa tuần tra chiến đấu.

Vào mùa thu năm nay, các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga sẽ đồng loạt thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã định. Trong khi chiếc Vladimir Monomakh sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava thì chiếc Alexander Nevsky sẽ mang đủ 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa đi tuần tra chiến đấu.

Được biết, tàu ngầm Monomakh thuộc lớp Borey sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trên tàu ngầm (SLBM) trên biển Barents vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2015. Mục tiêu bắn thử được bố trí ở bãi thử Kura, ở khu vực Kamchatka.

Theo TASS, dẫn nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Nga, tàu ngầm này dự kiến sẽ từ Hạm đội biển Bắc di chuyển đến Thái Bình Dương ​​trong tháng 8 hoặc tháng 9-2016, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu 1 năm.

Trước đó, hải quân Nga đã lên kế hoạch là năm 2015 sẽ chuyển cả hai tàu Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh đến vùng Viễn Đông. Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương, việc di chuyển Monomakh tạm hoãn một năm.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey Vladimir Monomakh chuẩn bị phóng thử tên lửa Bulava

Do đó, thủy thủ đoàn có thể chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận trang bị tên lửa và thực hiện tất cả các nhiệm vụ huấn luyện cần thiết. Và khi di chuyển sang khu vực hạm đội mới, Monomakh sẽ mang theo đầy đủ cơ số tên lửa Bulava.

Còn tàu Alexander Nevsky sẽ chuyển đến Kamchatka vào tháng 9 năm nay theo đúng theo kế hoạch, sau đó nó sẽ lập tức lên đường tuần tra chiến đấu.

TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, giữa tháng 8-2015, tàu Alexander Nevsky sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi từ Hạm đội Biển Bắc tới Hạm đội Thái Bình Dương nhận nhiệm vụ trực chiến. Dự kiến tàu sẽ đến Kamchatka vào tuần đầu tiên của tháng 9-2015.

Nguồn tin lưu ý rằng tàu ngầm được trang bị đầy đủ đạn dược, bao gồm cả 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm RSM-56 Bulava (SS-NX-30), mỗi tên lửa có khả năng mang tới 6-10 đầu đạn hạt nhân phân hướng, với tầm phóng khoảng 8500km.

Nguồn tin cho biết rằng sau khi đến Kamchatka, tàu Alexander Nevsky sẽ được biên chế vào lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương, bổ sung sức mạnh cho sư đoàn tàu ngầm số 25, có trụ sở tại Vilyuchinsk.