Nga sắp khởi đóng tàu ngầm Kilo thứ 6 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu

ANTĐ - Hãng tin Nga Interfax dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga cho biết, Nga khởi công chế tạo chiếc tàu ngầm thứ 6 cho Việt Nam vào cuối tháng Năm.

Đại diện của Nhà máy đóng tàu Admiralty cho hãng tin Interfax biết, Nhà máy này sẽ khởi công chế tạo chiếc tàu ngầm Kilo thứ 6 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu cho Hải quân Việt Nam vào ngày 28 tháng 5 tới,

Đây là chiếc cuối cùng của lô tàu ngầm lớp Varshavyanka - Project 636, được chế tạo cho Việt Nam theo hợp đồng đã ký trong năm 2009. Bên cạnh việc chế tạo tàu ngầm, còn có các thỏa thuận kèm theo việc cung cấp thiết bị cần thiết và đào tạo thủy thủ cho Việt Nam.

Vừa qua, 2 chiếc đầu tiên là HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh đã chính thức tham gia Hải quân Việt Nam, sau Lễ thượng cờ được ​​tổ chức tại quân cảng Cam Ranh sáng 3-4-2014.

Nga sắp khởi đóng tàu ngầm Kilo thứ 6 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu  ảnh 1

Tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Hồ Chí Minh


Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội về nước ngày 31-12-2013, còn HQ-183 TP Hồ Chí Minh về nước vào ngày 19-3-2014. Hiện nay, chiếc tàu ngầm thứ 3, HQ-184 Hải Phòng đang ở cảng St. Petersburg, chuẩn bị đợt huấn luyện trên biển vào mùa hè.

Thời gian trước, HQ-184 Hải Phòng đã hoàn tất hơn 20 cuộc lặn và đã có hơn 60 giờ hành trình trong lòng đại dương. Hiện tại, thủy thủ đoàn Việt Nam đang thực hành trên tàu.

Dự kiến tàu ngầm “Hải Phòng” cũng sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Ngoài ra, chiếc thứ 4 là HQ-185 Đà Nẵng vừa hạ thủy ngày 28-3 vừa qua sẽ được bàn giao vào đầu năm 2015. Hiện chiếc thứ 5 HQ-186 Khánh Hòa cũng đang được chế tạo.