Nga muốn thể hiện sức mạnh, Mỹ sẵn sàng đáp trả

ANTĐ -  Vào hôm 9-4, một chỉ huy quân đội Mỹ cho biết, Nga đang tăng cường hoạt động của hạm đội máy bay ném bom tầm xa nhằm thể hiện sức mạnh là một cường quốc hàng đầu thế giới – một chiến thuật mà Mỹ cũng có thể sử dụng với cùng một lí do. 

“Hoạt động của máy bay oanh tạc tầm xa Nga đang cố gắng gửi đến một thông điệp dành cho Mỹ rằng họ là một cường quốc quân sự trên thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng với các hoạt động đó của Moscow”, Đô đốc hải quân Bill Gortney cho biết.

Nga đã tăng cường hoạt động của các máy bay ném bom tầm xa kể từ khi quan hệ của nước này với Mỹ trở nên xấu đi vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Theo ông Gorney, số lần các máy bay ném bom tầm xa của Nga xuất hiện ở gần không phận Mỹ đã tăng nhanh sau khi quan hệ 2 nước trở nên xấu đi bởi những diễn biến căng thẳng của cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cũng khẳng định rằng Bộ Chỉ huy phòng vệ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) luôn theo dõi sát sao mọi hoạt động của các máy bay Nga.

“Chúng tôi luôn quan sát kỹ lưỡng những gì họ làm. Hiện, máy bay của Nga luôn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quốc tế khi thực hiện những hoạt động bay của mình. Và tất cả phi công của cả 2 nước đều đang hành xử với một thái độ chuyên nghiệp", ông Gortney cho biết thêm.

Đô đốc Gortney cũng nhận định rằng số lượng những chuyến bay của Nga có thể sẽ tăng lên trong tương lại và thừa nhận ông "sẽ không bất ngờ" nếu Nga điều các máy bay ném bom tầm xa tới những khu vực xa hơn của châu Mỹ, như Vịnh Mexico.

Tuy nhiên, ông Gortney không cho rằng các hoạt động như thế này sẽ tạo ra mối đe dọa trực tiếp tới nước Mỹ. 

“Nếu bạn có các máy bay tầm xa, bạn sẽ muốn tập luyện với chúng. Để tập luyện thì bạn lại phải có các nhiệm vụ tầm xa. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đánh chặn các máy bay Nga khi buộc phải làm vậy”, Đô đốc Gortney nói.