Mỹ tiếp tục mở rộng mạng lưới phòng thủ tên lửa toàn cầu

ANTĐ -  Tại bài phát biểu ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế, trợ lí Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách về vấn đề kiểm soát vũ khí, Frank Rose cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phản đối lời đề nghị của Nga về việc ngừng phát triển và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại những nỗ lực của Moscow nhằm giới hạn các chương trình phòng thủ quốc phòng của Mỹ, điều có thể làm suy yếu sức mạnh phòng thủ của chúng tôi, của các đồng minh và đối tác”, ông Rose nói vào hôm 7-4.

Ông Rose đã giải thích rằng Mỹ không thể và sẽ không chấp nhận bất kì ràng buộc luật pháp hay sức ép liên quan đến việc ngừng xây dựng mạng lưới phòng thủ tên lửa ở nội địa Mỹ hay ở lãnh thổ các nước đồng minh.

Mỹ kiên quyết tự ý phát triển các hệ thống đánh chặn tên lửa trên toàn thế giới 

Mỹ đã liên tiếp đề ra các kế hoạch phát triển và triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo sau khi rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) hồi năm 2002.

Hiệp ước ABM, được kí từ năm 1972 giữa Mỹ và Liên-xô, nhằm hạn chế số lượng và các khu vực cả 2 nước được xây dựng các hệ thống phòng không. Cựu đại sứ Mỹ ở Ukraine và chuyên gia về vấn đề kiểm soát vũ khí, Steven Pifer đã nhận định rằng yêu cầu hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa của Moscow là một nỗ lực nhằm hồi sinh lại Hiệp ước ABM.

Nga đã yêu cầu một sự đảm bảo về pháp lí từ Mỹ, rằng các hệ thống phòng không của nước này tại nội địa và nhiều khu vực trên thế giới không được xây dựng nhằm đánh chặn các tên lửa đạn đạo chiến lược của Nga.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã có những bước đi quan trọng trong việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo dọc châu Âu. Theo Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, chương trình này bao gồm việc điều các tàu có lắp đặt hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis đến Địa Trung Hải và lắp đặt các hệ thống đánh chặn Aegis trên đất liền tại Romania và Ba Lan, có kế hoạch hoàn thành vào năm 2017 hoặc 2018.

Vào hôm 7-4, giám đốc Uỷ ban chống phổ biến và kiểm soát vũ khí, thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Mikhail Ulyanov đã gọi việc phát triển tên lửa phòng không của Mỹ là “không có giới hạn” và “đơn phương”, cũng như đe doạ đến an ninh quốc gia Nga.