Nga rục rịch biên chế tàu hộ tống Admiral Grigorovich mới

ANTĐ - Chiếc tàu hộ tống đầu tiên trong 6 tàu thuộc dự án 11356, đóng cho hạm đội Biển Đen, sẽ được bàn giao cho hải quân Nga vào tháng 8 này, công ty United Shipbuilding cho biết vào hôm 8-4.

Người đại diện của xưởng đóng tàu Yantar, thuộc công ty United Shipbuilding tại vùng Kaliningrad cho biết, tàu hộ tống Admiral Grigorovich đã được bắt đầu khởi công từ cuối năm 2010 và được lên kế hoạch chạy thử vào giữa tháng 4 năm nay.

 Tàu hộ tống Admiral Grigorovich tại xưởng đóng tàu Yantar

Tàu hộ tống lớp Admiral Grigorovich có lượng giãn nước 3.850 tấn, được thiết kế cho mục tiêu chống hạm, chống ngầm cũng như các nhiệm vụ phòng không. Chúng có thể hoạt động độc lập hoặc chiến đấu cùng các lực lượng hải quân khác.

Mỗi tàu này sẽ có 8 ống phóng chứa tên lửa chống hạm siêu mạnh Kaliber-N kiểu 3M-54E/3M-54E1, có tầm bắn 220-300km hoặc tên lửa chống hạm P-800 Oniks, súng máy đường kính 100mm, hệ thống pháo, súng máy  phòng không tầm gần Kashtan. Ngoài ra, nó cũng được trang bị thêm các tên lửa phòng không phóng thẳng đứng Shtil, 2 ống phóng ngư lôi, hệ thống rocket săn ngầm và trở được trực thăng Ka-28, Ka-31.

Dự án này sẽ có tổng cộng 6 tàu, trong đó, chiếc tàu đầu tiên (Admiral Grigorovich) được khởi đóng vào tháng 12-2010, chiếc thứ 2 (Admiral Essen) bắt đầu đóng vào tháng 7-2011 và chiếc thứ 3 (Admiral Makarov) là từ tháng 2-2012.

Theo kế hoạch ban đầu, cả 6 chiếc sẽ được biên chế vào hải quân vào năm 2016, tuy nhiên, vì 3 chiếc còn lại là Admiral Butakov, Admiral Istomin và Admiral Kornilov chỉ mới được khởi công xây dựng hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị nên kế hoạch đã phải lùi lại đến năm 2018.

Tất cả 6 chiếc sẽ gia nhập hạm đội Biển Đen. Đây là hạm đội thuộc quân khu phía nam của Nga, đóng tại cả bán đảo Crimea lẫn vùng Krasnodar và hoạt động chủ yếu ở khu vực Biển Đen và Địa Trung Hải. Dự án 11356 chỉ là một phần trong kế hoạch hiện đại hoá toàn bộ hạm đội Biển Đen của Nga.