- Nga, Syria thảo luận về tình hình ở Idlib
- Mỹ tuyên bố không tài trợ cho hoạt động tái thiết của chính quyền Syria
- Ông Lavrov: Không cần phải vội khởi động ủy ban hiến pháp Syria
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (giữa) và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bắt tay sau cuộc họp về Syria, tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 18-12-2018
Trong thông cáo chung của ba ngoại trưởng sau cuộc gặp với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) về vấn đề Syria Staffan de Mistura tại Geneva, Thụy Sĩ, ba ngoại trưởng nói rằng, công việc của Ủy ban mới "cần được điều hành bằng cam kết và thỏa hiệp mang tính xây dựng".
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, các bên đã đưa ra các kết quả tích cực của các cuộc tham vấn với các bên ở Syria về thành phần của Ủy ban hiến pháp.
Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura, người sẽ từ chức vào tháng 12, thông báo ông đã nỗ lực giúp sắp xếp một thỏa thuận với Syria về danh sách thành viên cuối cùng của Ủy ban hiến pháp nhằm tạo độ tin cậy của Ủy ban trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Theo dự kiến, Ủy ban hiến pháp Syria sẽ gồm 150 thành viên từ cả chính phủ Syria và phe đối lập. Ông Mistura tin rằng, Ủy ban này sẽ đóng góp một tiến trình hòa bình cho Syria.
Cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền Syria và phe đối lập mỗi bên đều đã đưa ra một danh sách gồm 50 cái tên. 50 cái tên còn lại sẽ được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ chọn ra từ các nhóm dân sự và các nhóm độc lập.