Nga hoàn tất việc "biếu không" 5 hệ thống S-300PS cho Kazakhstan

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, thoả thuận nhằm cung cấp miễn phí các hệ thống tên lửa phòng không S-300PS cho Kazakhstan đã được hoàn thành.

“Chúng tôi đã chính thức hoàn thành dự án cung cấp miễn phí các hệ thống S-300PS cho Kazakhstan”, Bộ trưởng Shoigu nói trong một cuộc gặp mặt với người đồng cấp Kazakhstan, ông Imangali Tasmagambetov vào hôm 23-12.

Nga không còn dùng các hệ thống S-300PS do đã có S-300PMU và S-400 hiện đại hơn

Theo thoả thuận song phương, 5 hệ thống tên lửa phòng không S-300PS sẽ được cung cấp cho Kazakhstan từ kho dự trữ vũ khí chiến lược của quân đội Nga. Việc bàn giao này sẽ cải thiện khả năng bảo vệ không phận của Kazakhstan, cũng như cả mạng lưới phòng thủ của khối Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu.

Hệ thống S-300PS (NATO thường gọi là SA-10 Grumble) bắt đầu vào biên chế của lực lượng vũ trang Liên-xô từ năm 1985. Đây là phiên bản đời đầu của S-300, được nâng cấp với sự phục vụ của xe chở tên lửa lưu động 5P85T và radar điều khiển hỏa lực 5N63. S-300PS sử dụng tên lửa đánh chặn 5V55R có tầm bắn 90 km, vận tốc tối đa 1.700 m/s, và có thể hạ được mục tiêu từ độ cao 25m đến 25.000m. Hệ thống có thể theo dõi 12 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu có vận tốc 1.150 m/s cùng lúc. Tầm bắn hoạt động hiệu quả của tên lửa đối với máy bay là 75 km và tên lửa đạn đạo tầm ngắn là 25 km. Nó có thể được triển khai trong vòng 5 phút và thời gian giãn cách giữa 2 loạt phóng là từ 3 - 5 giây.

Việc bàn giao miễn phí S-300PS được thực hiện do Nga đang dần loại khỏi biên chế loại vũ khí này để nhường chỗ cho các tổ hợp tên lửa S-400 hay S-300PMU hiện đại hơn.