Nga hoàn tất trang bị các xe BMD-4M và Rakushka cho lính dù vào 2025

ANTĐ - Theo giám đốc của hãng sản xuất xe bọc thép Kurganmashzavod, ông Aleksander Klyuzhev, đến hết năm 2025, Nga sẽ thay thế hoàn toàn các phương tiện bọc thép cũ của lính dù bằng những xe đổ bộ đường không BMD-4M và Rakushka mới.

“Ở thời điểm hiện tại, hợp đồng cung cấp các xe bọc thép tấn công BMD-4M và xe bọc thép chở quân Rakushka cho Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu được thực hiện. Số lượng sản xuất cho tới năm 2025 sẽ đủ thay thế tất cả các xe bọc thép tấn công BMD-2 và xe chở quân BTR-D cũ”, ông Aleksander Klyuzhev nói vỡi hãng tin RIA Novosti.

Nga hoàn tất trang bị các xe BMD-4M và Rakushka cho lính dù vào 2025 ảnh 1 Xe bọc thép tấn công BMD-4M 

Riêng trong năm 2015, lực lượng đổ bộ đường không Nga dự kiến sẽ tiếp nhận tổng số 62 chiếc xe BMD-4M và 22 chiếc Rakushka.

Ngoài ra, ông Klyuzhev cũng khẳng định rằng, các xe BMD-4M và Rakushka có tiềm năng xuất khẩu rất lớn khi nhiều khách hàng nước ngoài đã bày tỏ mong muốn được mua các phương tiện này.

Nga hoàn tất trang bị các xe BMD-4M và Rakushka cho lính dù vào 2025 ảnh 2  Xe bọc thép chở quân Rakushka

Xe bọc thép bánh xích BMD-4M Sadovnitsa là một phiên bản hiện đại hóa của xe bọc thép BMD-4, trong đó thân xe, động cơ, khung gầm và một số bộ phận khác được cải tiến mới. Hệ thống vũ khí của BMD-4M gồm có pháo 2A70 100 mm, pháo tự động 2A72 30 mm, súng máy đồng trục PKMT 7,62mm, cũng như súng máy RPKS-74 cỡ 5,45 mm và tên lửa chống tăng có điều khiển Arkan.

Trong khi đó, xe bọc thép chở quân Rakushka cũng đã được chế tạo trên cơ sở của xe bọc thép BMD-4 và dự kiến sẽ thay thế cho các xe bọc thép BTR-D vốn đã được biên chế hoạt động từ những năm 1970. Vũ khí chính của loại xe bọc thép này là một khẩu súng máy.