Nga tăng cường trực thăng Mi-24 và Mi-8MT đến căn cứ tại Armenia

ANTĐ - Hôm 21-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này vừa củng cố sức mạnh cho căn cứ quân sự tại Armenia bằng các loại trực thăng tấn công và vận tải. 

“6 trực thăng tấn công Mi-24P và trực thăng vận tải Mi-8MT vừa được chuyển đến cho căn cứ quân sự Erebuni của Nga ở Armenia. Hiện nó đang được lắp ráp thêm các thiết bị mới cho những hoạt động tại đây”, thông cáo từ quân khu phương Nam của Nga cho hay.

Nga tăng cường trực thăng Mi-24 và Mi-8MT đến căn cứ tại Armenia ảnh 1Trực thăng Mi-24 của Nga 

Căn cứ Erebuni của Nga được thành lập ở Armenia từ năm 1995 và các chiến đấu cơ MiG-29 đã được triển khai đến đây từ năm 1998. Vào tháng 1-2001, các đơn vị ở căn cứ Erebuni trở thành một nhánh không lực thuộc căn cứ quân sự số 102 của Nga, đóng tại Gyumri, Armenia.

Vào hôm 8-12, 7 trực thăng tấn công Mi-24 Hind và trực thăng vận tải Mi-8MT cũng đã được triển khai đến căn cứ Erebuni. Quân đội Nga tại đây được cho là sẽ bắt đầu sử dụng các trực thăng mới từ tháng 1-2016.

Nga tăng cường trực thăng Mi-24 và Mi-8MT đến căn cứ tại Armenia ảnh 2Trực thăng Mi-8MT Mi-24, vốn còn có tên gọi Mi-25 và Mi-35 cho phiên bản xuất khẩu, được cho là một trong những mẫu trực thăng nguy hiểm và linh hoạt nhất thế giới. Mi-24 là trực thăng tấn công hạng nặng, nhưng cũng có cả khả năng vận tải người và đã bắt đầu được sử dụng trong quân đội Liên-xô từ năm 1976. Trực thăng Mi-24 có thể tăng tốc lên tới 300 km/h và đạt được trần bay 4,5km.

Trong khi đó, Mi-8MT, hay còn gọi là Mi-17 khi xuất khẩu, là một phiên bản nâng cấp của dòng máy bay trực thăng vận chuyển và chiến đấu Mi-8 nổi tiếng. Ngoài khả năng vận tải, chúng có thể được trang bị các loại tên lửa không đối không Igla (Grouse), tên lửa không đối đất Shturm-V (Spiral), các giá đỡ súng 23mm và giá phóng rocket không điều khiển 80mm.