Nga đang "vận hành" chính quyền bù nhìn ở đông Ukraine?

ANTĐ - Tờ báo Bild của Đức vừa tiết lộ rằng, hiện nay Nga đang “vận hành” một chính quyền bù nhìn ở miền đông Ukraine do các lực lượng phiến quân ly khai kiểm soát. Theo Bild, mọi thứ được đặt dưới sự chỉ đạo của cơ quan tình báo Nga FSB.

Tiết lộ trên được Bild khai thác từ nguồn tin thân cận, trong đó nói rằng các chức năng quản trị ở 2 thành phố Donetsk và Lugansk hiện đang được vận hành bởi 6 nhóm hoạt động thuộc 5 bộ của Nga.

Theo nguồn tin trên, các quan chức quản lý những lĩnh vực trọng yếu như luật thuế, cơ sở hạ tầng giao thông và thiết lập thị trường điện đang hoạt động dưới sự bảo trợ của FSB, và nằm dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nga  Dmitry Kozak – một đồng minh thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Đáng chú ý là không có thành viên nào của các nước cộng hòa tự xưng ở đông Ukraine nằm trong ủy ban điều hành thực sự”, Bild cho hay.

Miền đông Ukraine vẫn đang bị phân chia bởi những lực lượng quân sự phục vụ các mục đích chính trị khác nhau

Trong khi đó, ông Kozak đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trên. Phát ngôn viên của Phó Thủ tướng Nga nói với kênh truyền hình độc lập Dojd ở Nga rằng “chúng tôi chẳng có gì để làm với thông tin đó cả. Ông Dmitry Kozak chẳng có mối liên hệ nào với những khu vực ngoài Liên bang Nga cả”.

Khu vực miền đông Ukraine đã trải qua cuộc chiến kéo dài gần 2 năm giữa quân đội chính phủ với các lực lượng phiến quân ly khai thân Nga.

Phía Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đưa quân hỗ trợ tham chiến tại đây, cũng như hỗ trợ các tài nguyên quân sự khác. Nga khẳng định họ chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực này.

Trong khi đó, chính phủ Ukraine hiện tại lo ngại Nga sẽ gây áp lực để “tách” Donetsk và Lugansk khỏi nước Ukraine thống nhất, như những gì đã xảy ra với bán đảo Crimea.