Phát biểu tại Duma Quốc gia Nga, nơi các hạ nghị sĩ nước này đang thảo luận về các chính sách nhằm cải thiện nguồn ngân sách liên bang, ông Siluanov nói: “Chúng ta phải sử dụng Quỹ Dự trữ khẩn cấp cực kỳ dè sẻn, 3,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – mức thâm hụt dự kiến trong năm nay, là mức thâm hụt rất lớn”.
Theo đó, Nga có thể chi tới 3.100 tỷ rúp (tương đương 53 tỷ USD) từ Quỹ Dự trữ khẩn cấp trong năm nay, do đó quỹ này chỉ còn khoảng 2.600 tỷ rúp. Nếu Ngân hàng Trung ương Nga in tiền để trang trải cho các khoản thâm hụt ngân sách, điều này sẽ khiến lạm phát tăng lên mức kỷ lục và làm xói mòn niềm tin đối với nền kinh tế Nga vốn đang khó khăn do lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, giá dầu thế giới giảm…