Nga chính thức xác nhận bán S-400 cho Ấn Độ

ANTD.VN - Theo trợ lí Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, Nga và Ấn Độ sẽ kí thỏa thuận mua bán các hệ thống phòng không S-400 vào ngày 15-10 sau phiên họp có sự góp mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. 

“Hợp đồng cung cấp các hệ thống phòng không S-400 và nhiều văn bản khác sẽ được kí sau phiên họp giữa ông Putin và Thủ tướng Modi”, ông Ushakov cho hay tuy nhiên, không nói rõ các văn bản khác là gì.

Hệ thống phòng không S-400

Tổng thống Putin có kế hoạch đến thành phố Goa của Ấn Độ để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 8 vào ngày 15 và 16-10. Tại đây, Nga được cho là cũng sẽ kí thỏa thuận bán 3 tàu hộ tống thuộc Dự án 11356 cho Ấn Độ và thành lập liên doanh cùng sản xuất trực thăng Kamov Ka-226T.

Việc Ấn Độ muốn mua S-400 từng được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar tiết lộ vào hồi tháng 5-2016 nhưng đây là lần đầu tiên Nga xác nhận thông tin này. Theo tờ United News of India, Ấn Độ có thể sẽ chi khoảng 10 tỉ USD cho thương vụ này.

S-400 là hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại nhất của Nga, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở tốc độ bay 4,8 km/s và ở bán kính đánh chặn tối đa 400km. Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn sàng phóng ngay lập tức. S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau, đó là tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96.