ANTD.VN - Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại bất giác nhớ hình ảnh ông đồ trong thi phẩm “Ông đồ” của nhà thơ Vũ Đình Liên. Cái hình ảnh người muôn năm cũ ấy giờ ở đâu nó vận vào ý nghĩ của tôi khi nhớ về những người Hà Nội thân thuộc trong cuộc đời mình. Người Hà Nội ở đây là lớp người gắn bó với Hà Nội từ nơi chôn nhau cắt rốn, từ những tháng năm tuổi trẻ lớn lên cùng Hà Nội. Cũng có khi là những người Hà Nội tha hương đi phương khác làm ăn nhưng họ vẫn là những người muôn năm cũ. Và cả những người mới gia nhập. Tất cả đều là những người Hà Nội.
ANTĐ -
Sáng 19-4, tại Hà Nội,
UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch Hợp
tác tạo liên kết chuỗi từ sản xuất đến
tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá chủ lực giữa TP Hà Nội và tỉnh Bắc Giang giai đoạn
2016-2020, trong đó ưu tiên cung ứng thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao phục
vụ người dân Thủ đô.
ANTĐ - Gần đây bên cạnh món nấm mối miền Tây thì món nấm mối tự nhiên ở khu vực Tây Nguyên được rất nhiều người ưa chuộng. Và liên tục tấp nập khách hàng mua chở về TP.HCM và các tỉnh miền Đông, giá bán cũng vì vậy lên cao. Nhiều người nhân cơ hội này đang trồng nấm bằng cách ủ vào mùn cưa rồi bơm chất kích thích chứ hoàn toàn không phải tự nhiên. Người tiêu dùng mất tiền triệu nhưng không mua được thực phẩm như ý.
ANTĐ - Từ Hà Nội theo đường 1 rồi rẽ hướng Phả Lại, đến Sao Đỏ rẽ trái chỉ đi thêm vài kilomet nữa là đến Côn Sơn. Quần thể di tích này có địa thế vô cùng đẹp và kỳ bí khi mang trong mình cả 4 ngọn núi theo hình dáng tứ linh: núi Phượng Hoàng, núi Lân, núi Long và núi Quy.
ANTĐ - Đến Slovakia vào những ngày có mưa, thời tiết xầm xì tưởng chừng không thuận lợi cho việc thăm thú dã ngoại, thế nhưng Ngọc Hân được “bật mí” về một hoạt động thú vị tại đây vào những ngày mưa - hái nấm trong rừng.
ANTĐ - Chị An mua 3 lạng thịt lợn về ăn. Sau khi luộc chín, chị đem một miếng thịt chưa sử dụng đến cất vào tủ lạnh. Đến tối cùng ngày lấy ra thì giật mình khi miếng thịt bỗng chuyển sang màu đỏ.
ANTĐ - Làng Bèo được những người dân xứ Thanh biết đến với tục lệ làm bánh chưng xanh vào dịp Tết hàng năm. Chiếc bánh chưng xanh từ trong ra ngoài vô cùng lạ mắt và có cách làm "không giống ai".
ANTĐ - Làng Bèo được những người dân xứ Thanh biết đến với tục lệ làm bánh chưng xanh vào dịp Tết hàng năm. Chiếc bánh chưng xanh từ trong ra ngoài vô cùng lạ mắt, hấp dẫn.
ANTĐ - Vinamilk đã phát triển thành công Trà nấm Lincha-thức uống giải khát được chiết xuất từ nấm linh chi đỏ bổ dưỡng (có đến 131g nước linh chi cô đặc trong 1 lít Trà nấm Lincha), được kết hợp với mật ong không chỉ mang lại vị thơm ngon, dễ uống, mà còn hỗ trợ đào thải gốc tự do, giúp phục hồi sức khỏe và tinh thần sảng khoái.
ANTĐ - Trên một diện tích rộng đến hơn 44.000 m2, khu vực ẩm thực tại Vincom Mega Mall (VMM) Royal City quy tụ hơn 200 nhà hàng lớn nhỏ. Điểm khác biệt của Phố ẩm thực tại VMM Royal City là sự góp mặt của hàng trăm loại nhà hàng được thiết kế hết sức đa dạng. Tại đây, du khách sẽ bắt gặp nhiều màu sắc ẩm thực phong phú từ cách bài trí không gian đến hương vị, đặc biệt là những nhà hàng mang phong cách Tây Âu.
ANTĐ - Cây nấm chẹo màu đỏ tươi được người dân địa phương vùng Đông Bắc nâng niu như vật báu. Còn với giới chủ buôn, cây nấm ấy đã tạo nên một “chiến trường khốc liệt” vì giá trị kinh tế mà nó mang lại là rất lớn bởi từ lâu loài thực vật này được mệnh danh là “thần dược” giúp phụ nữ có thai. Cái thương trường khốc liệt ấy không chỉ khiến nấm chẹo có nguy cơ bị tật diệt mà không ít người dân đã khóc ra nước mắt vì các chiêu trò thủ đoạn của những tay buôn lắm tiền…
ANTĐ - Liên tục trong thời gian qua, báo chí thông tin nhiều về loài hoa truyền thuyết 3.000 năm mới nở một lần với tên gọi hoa Ưu Đàm, xuất hiện tại nhiều nơi như Hải Phòng, Phú Yên, Quảng Nam…Tuy nhiên, theo các nhà khoa học đây chỉ là một loại nấm.
ANTĐ - Các nhà khoa học đều cho rằng, hiện chưa thể đưa ra kết luận một cách chính xác về loài hoa được cho là “3.000 năm mới nở”. Tuy nhiên, cũng có nhiều những giả thuyết về hiện tượng “hoa mọc trên cửa kính, sắt thép, chuông chùa”.
ANTĐ - Nấm cục là một món ăn lạ mắt, bổ dưỡng, quý hiếm và đắt tiền nhất. Được người phương Tây mệnh danh là “kim cương đen”, quanh mặt hàng này đang tạo ra thế giới ngầm mà ở đó chúng được buôn lậu từ những tay trộm cắp và cả những mánh lừa trộn hàng kém phẩm chất.
ANTĐ - Những món ăn cay nhất, hư hỏng nhất, hay nguy hiểm nhất, tất cả đều khiến bạn có thể chỉ ngắm nhìn mà chưa chắc sẵn sàng thưởng thức chúng. Hãy cùng khám phá 10 món ăn giữ những kỷ lục kỳ quặc nhất trên thế giới dưới đây.