Nam sinh bị bạn gái dùng kéo đâm trọng thương

ANTĐ - Sáng ngày 1-12, CAP Trần Phú, TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã điều tra làm rõ vụ việc anh Lê Anh Hoàng (20 tuổi, ở khu vực 3, phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn, là sinh viên trường Đại học Quy Nhơn) bị đâm trọng thương ngay tại nhà. 
Thủ phạm được xác định không ai khác là người yêu của Hoàng, cũng là bạn học cùng lớp ở trường Đại học Quy Nhơn.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 30-11, ông Lê Văn Mới (48 tuổi, ở địa chỉ trên) đi công việc về thấy con trai là Lê Anh Hoàng nằm dưới nền nhà, ngực trái có vết thương đang chảy máu nên đã vội đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh gần đó để cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc cho CAP Trần Phú.

Qua điều tra, CAP Trần Phú xác định, người đâm anh Hoàng là Lê Thị Nhung (19 tuổi, ở huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum) là bạn học cùng lớp cũng là người yêu của Hoàng. Được biết,  thời gian gần đây giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn nên thường cãi vã. Sáng 30-11, Hoàng chở Nhung về nhà chơi, tại đây họ lại cãi nhau, trong lúc lời qua tiếng lại, Nhung lấy kéo đâm người yêu một nhát chí mạng. May nhờ được cấp cứu kịp thời nên Hoàng thoát được lưỡi hái của tử thần.