Nam học sinh lớp 9 đâm bạn cùng trường tử vong

ANTĐ - Sáng ngày 3-11, tại trường THCS Võ Thị sau, xã Hòa An, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ án mạng do một học sinh lớp 9 gây ra.

Đối tượng bị bắt giữ là Phan Chí Bằng (SN 2000), là học sinh lớp 9D, trường THCS Võ Thị Sáu, tại xã Hòa An, huyện Krông Păk và có hộ khẩu tại thôn Tân Đức, xã Ea Hiu, huyện Krông Păk .

Do trước đó Bằng có mâu thuẫn cá nhân với em Lê Hoàng Đức ( SN 1999), là học sinh lớp 9B, cùng trường, nên Bằng thủ sẵn dao nhọn trong người. Giờ giải lao giữa hai tiết học, Bằng tiếp cận và đâm 3 nhát vào em Đức, trong đó có một nhát dao chí mạng trúng vào cuống tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Rất đông người dân đến chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình và chứng kiến
cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu Bằng khai, mua dao nhọn tại chợ thị trấn Phước An vào chiều hôm trước xảy ra vụ việc với giá 10 ngàn đồng.

Đối tượng Phan Chí Bằng tại công an huyện Krông Păk.

Điều đáng nói, giữa các em chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nhưng do tính bốc đồng của tuổi học trò, sẵn mang dao trong người, nên đã không kiềm chế được và đã xảy ra án mạng đau lòng không đáng có này.