Năm 2015: Quân đội Nga sẽ nhận hơn 200 chiến đấu cơ mới

ANTĐ -  "Không quân và hải quân Nga sẽ nhận thêm 126 máy bay quân sự và 88 trực thăng mới trong năm nay", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào hôm 3-2.

“Trong kế hoạch của chương trình mua lại và sáp nhập quốc phòng, không quân và hải quân Nga sẽ nhận được 126 máy bay quân sự và 88 trực thăng mới. Không lực tầm xa sẽ có khả năng phục vụ đạt mức 80%”, Bộ trưởng Sergei Shoigu nói trong một họp với Bộ Quốc phòng Nga.

Năm 2015: Quân đội Nga sẽ nhận hơn 200 chiến đấu cơ mới ảnh 1Chiến đấu cơ Su-35S 

Theo ông Shoigu, một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga trong năm 2015 đó là tân trang cho lực lượng không quân. “Vũ khí hiện đại trong không quân Nga sẽ tăng lên 33% trong khi khả năng sẵn sàng tác chiến đạt 67%”, ông cho hay.

Đặc biệt, trong các loại máy bay sắp gia nhập quân đội Nga có tiêm kích đa nhiệm SU-35S. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết quá trình thử nghiệm chất lượng cho Su-35S đang diễn ra, nhằm đảm bảo nó sẽ đạt được các yêu cầu kĩ thuật.

Sukhoi Su-35S, còn được biết đến với cái tên Flanker E, là một chiến đấu cơ đa nhiệm, trang bị một ghế ngồi và 2 động cơ. Đây là phiên bản nâng cấp mới nhất của chiếc đấu cơ huyền thoại Su-27 và được cho là thuộc thế hệ máy bay 4++ với giá bán khoảng 85 triệu USD. Theo Business Insider, Su-35S có khả năng chiến đấu với cả những máy bay thế hệ thứ 5 hiện đại mặc dù chỉ được xây dựng trên khung máy bay thế hệ 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng mức độ hiện đại hoá vũ khí cùng thiết bị quân sự của lực lượng không quân, hải quân Nga, lực lượng hạt nhân chiến lược, cũng như quốc phòng không gian đã vượt qua mức 30% trong năm 2014.