Mỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSMMỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSM

Mỹ tung bằng chứng tên lửa Kh-101 của Nga kém tin cậy hơn AGM-158 JASSM

ANTD.VN - Trong cuộc không kích vào các mục tiêu bị cáo buộc là cơ sở sản xuất và tàng trữ vũ khí hóa học tại Syria, Không quân Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-158 JASSM, tuy nhiên nó bị phía Nga cáo buộc rằng kém tin cậy.