Mỹ tháo dỡ hệ thống giám sát “Hang voi” khổng lồ tại Nhật Bản

ANTĐ - Không quân Mỹ đang tháo dỡ công trình có tên “Hang voi” tại căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori của Nhật Bản. 
 

 Hệ thống giám sát "Hang voi" của Mỹ tại Nhật Bản

Người của quân đội Mỹ và quan chức chính quyền địa phương đã tham dự buổi lễ đánh dấu việc tháo dỡ công trình này vào ngày hôm qua 15-10. Công việc này sẽ diễn ra cho tới năm sau.

Công trình là một hệ thống giám sát khổng lồ được Mỹ xây dựng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đây là công trình cuối cùng thuộc dạng này còn lại ở Nhật Bản.

Nó bao gồm hàng chục ăng-ten được xếp theo hình trụ, cao khoảng 42 m và có đường kính 440 m.

Công trình được xây dựng vào năm 1965 để ngăn chặn các cuộc liên lạc giữa Liên Xô cũ và Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2012 thì nó ngừng hoạt động vì việc liên lạc bằng kỹ thuật số khó bị chặn hơn.

Một công trình tương tự trên đảo Okinawa của Nhật Bản cũng bị tháo dỡ vào 7 năm trước.