Tổng thống Putin: Cố gắng cô lập Nga là hành động ngớ ngẩn

ANTĐ - Cố gắng cô lập Nga bằng các biện pháp kinh tế chỉ là hành động “ngớ ngẩn và vô ích”, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politika của Xéc-bi.

“Nếu mục đích chính của những biện pháp trừng phạt là để cô lập Nga, đây thực sự là một hành động ngớ ngẩn và vô ích. Nó không thể hiệu nghiệm, nhất là khi sức khoẻ nền kinh tế châu Âu và thế giới đang dần xói mòn”, Tổng thống Putin cho biết.

“Việc tạo áp lực lên Nga bằng các biện pháp cấm vận không thể tạo ra một thoả thuận mà chỉ khiến việc đối thoại trở nên khó khăn hơn”, Ông Putin nhận định về chính sách của phương Tây về vấn đề xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Putin: Cố gắng cô lập Nga là hành động ngớ ngẩn ảnh 1
Tổng thống Nga, Vladimir Putin

Ông Putin đã cáo buộc Mỹ hỗ trợ cho cuộc biểu tình ở Kiev và làm nổ ra chiến cuộc nội chiến ở Ukraine, nhưng lại đổ mọi lỗi lầm cho Nga: “Tất cả những người công bằng đều hiểu rằng không phải Nga làm dấy lên cuộc đảo chính ở Kiev và từ đó là một cuộc khủng hoảng chính trị làm chia rẽ xã hội Ukraine”.

Về những vấn đề với EU, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ cố gắng giải quyết thoả đáng tranh chấp khí đốt với Ukraine nhằm cung cấp đầy đủ khí đốt cho nhu cầu của châu Âu. Vào hồi tháng 6, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine, mà chuyển sang nhiều nước làng giềng khác. Tuy nhiên, nếu Nga và Ukraine không đạt được thoả thuận chung, châu Âu vẫn sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu năng lượng.

Khi được hỏi về quan hệ với Washington, Tổng thống Putin thừa nhận rằng hai nước Nga – Mỹ đang có rất nhiều vấn đề căng thẳng, nhất là từ đầu năm 2014.

“Tổng thống Obama, trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc, đã tuyên bố Nga là một trong những mối đe doạ với thế giới bên cạnh dịch bệnh Ebola và tổ chức khủng bố IS. Cùng với việc áp đặt hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế, chính sách này của Mỹ không có gì khác ngoài sự hung hăng và kém thân thiện”, Tổng thống Putin nhận định.

Tuy nhiên, ông Putin hi vọng Mỹ sẽ nhận ra tác hại của việc đe doạ Nga và lưu ý rằng sự bất hoà trong quan hệ Nga – Mỹ, hai nước có sở hữu vũ khí hạt nhân, có thể đe doạ tới sự bình ổn của thế giới.

Về phần Nga, ông Putin khẳng định Moscow luôn sẵn sàng hợp tác và khởi động lại quan hệ với mọi quốc gia “dựa theo nguyên tắc công bằng và tôn trọng quyền lợi của nhau”.