Mỹ sẽ đáp trả quân sự nếu Trung Quốc đe doạ Nhật Bản

ANTĐ - Mỹ sẽ phản ứng đáp trả bằng quân sự nếu các đồng minh ở Thái Bình Dương bị đe doạ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work phát biểu vào hôm 30-9, khi được hỏi về tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nằm ở phía đông Trung Quốc và phía nam Nhật Bản. Mỹ đã đứng về phía Nhật trong tranh chấp này, khi viện dẫn ra điều 5 trong hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật được kí vào năm 1951 có nhắc đến quần đảo này thuộc quyền kiểm soát của Nhật.

Trong buổi toạ đàm ở Hội đồng quan hệ ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Work đã thảo luận về các chiến lược quốc phòng ở châu Á – Thái Bình Dương. Ông Work đã khẳng định quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là của Nhật bản và cho biết Mỹ sẽ phản ứng với bất kì hành động nào chống lại đồng minh của mình.

Ông cũng gọi  Nhật Bản là đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc không được động đến Nhật Bản

Vào năm 1997, Ngoại trưởng Nhật Bản và Lầu Năm Góc đã đưa ra những đường lối quân sự chung mà 2 nước sẽ tuân theo trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Các quan chức của Mỹ và Nhật cũng đã có thêm nhiều cuộc thảo luận vào năm ngoái nhằm bổ sung thêm các điều khoảng hợp tác.

Lực lượng quân đội Mỹ đã được bổ sung Nhật Bản khi nước này muốn tăng cường sự hiện diện ở châu Á. Theo ông Work, vào năm 2020, 60% không quân và hải quân nước này sẽ được đóng tại các căn cứ quân sự ở vùng châu Á – Thái Bình Dương, đây là một sự mở rộng được ưu tiên thực hiện mặc dù Mỹ đang muốn cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Ông Work cũng nhắc tới việc những xung đột giữa Nhật với Trung Quốc và Hàn Quốc có thể làm nước này thay đổi chính sách quốc phòng. 

Hiện nay, mặc dù Nhật hiện vẫn là nước theo chủ nghĩa hoà bình, nhưng lính thuỷ đánh bộ Mỹ đã bắt đầu huấn luyện cho binh sĩ Nhật khả năng chiến đấu ngoài quốc gia. Chính phủ Nhật gần đây đã thông qua đạo luật “an ninh tập thể”, cho phép Nhật có thể hỗ trợ cho những nước đang bị đe doạ an ninh.

Quân đội Mỹ hiện đang tăng cường triển khai các vũ khí đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương như tên lửa đạn đao chống tàu chiến, máy bay tuần tra và hệ thống rada phòng thủ tên lửa, cùng gấp rút chuẩn bị cho việc mở thêm một căn cứ quân sự mới ở Okinawa, Nhật Bản.