Mỹ bắt kẻ kích động đánh bom nhân sự kiện 11-9

ANTĐ - Một thanh niên ở bang Florida (Mỹ) vừa bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc âm mưu đánh bom ở thành phố Kansas nhân sự kiện tôn vinh những nhân viên cứu hỏa thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11-9-2001. 

Mỹ bắt kẻ kích động đánh bom nhân sự kiện 11-9 ảnh 1Nhà của nghi phạm Joshua Ryne Goldberg

Trong bản cáo trạng được công bố ngày 10-9, nhà chức trách Liên bang Mỹ cho biết, người thanh niên tên Joshua Ryne Goldberg, cũng chính là kẻ đã kích động tấn công trong buổi triển lãm nghệ thuật về nhà tiên tri Muhammad tại thành phố Dallas thuộc bang Texas hồi tháng 5 vừa qua. Khi đó, cảnh sát đã hạ gục 2 người đàn ông nổ súng bên ngoài cuộc triển lãm tranh biếm họa. Goldberg đã thú nhận chính là người kích động vụ đánh bom ở Texas hồi tháng 5 và vụ nhân dịp kỷ niệm sự kiện ngày 11-9 khi lực lượng chức năng đột kích vào nhà.

Đối tượng còn khai rằng, bản thân sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trước khi quả bom phát nổ để được “tôn vinh” là người hùng. Nếu bị kết tội, Goldberg, 20 tuổi sẽ nhận mức án phạt tối đa là 20 năm tù giam.