Mỹ bán cho Ả-Rập Saudi 133 xe tăng M1A2 trị giá 1,15 tỉ USD

ANTD.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho phép xuất khẩu 133 xe tăng M1A2 và các thiết bị liên quan cho Ả-Rập Saudi trị giá 1,15 tỉ USD.

Giám đốc văn phòng quan hệ báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ ông Elizabeth Trudeau đã đưa ra thông báo về thỏa thuận trên vào hôm 9-8-2016 và hãng General Dynamics sẽ là nhà thầu chính trong hợp đồng này.

“Thỏa thuận này sẽ tăng cường sự thống nhất về trang bị giữa lực lượng bộ binh Ả-Rập Saudi với Mỹ cũng như cho thấy cam kết của Mỹ đối với an ninh và sự hiện đại hóa quân đội của quốc gia này”, Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho hay.

M1A2 đang là xe tăng chủ lực mạnh nhất của Mỹ

Xe tăng M1A2 dài 9,83 m tính cả chiều dài nòng pháo, rộng 3,48m và cao 2,44m cùng trọng lượng khoảng 62,5 tấn. Động cơ 1.500 mã lực cho phép M1A2 di chuyển với vận tốc tối đa đạt 67 km/h với phạm vi hoạt động đạt 425 km.

Vũ khí chính của M1A2 là pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120 mm, bên cạnh đó, nó còn được trang bị khẩu súng máy cỡ nòng 7,62 mm với 12.400 viên đạn và 12,7 mm với 1.000 viên đạn. Những chiếc M1A2 được bọc bởi nhiều lớp giáp bao gồm giáp Kevlar để chống nứt vỡ và giáp phản ứng nổ để bảo vệ xe tăng khỏi các loại vũ khí chuyên dụng.

DSCA phải xin ý kiến quốc hội trước khi chính thức kí thỏa thuận, tuy nhiên việc quốc hội Mỹ phản đối là điều rất khó xảy ra, do những hợp đồng mua vũ khí thường được đảm bảo chắc chắn trước khi đưa ra tuyên bố rộng rãi.