Quân đội Syria bắt đầu chiến dịch phản công ở Aleppo

ANTD.VN -Quân đội Syria và các chiến binh của phong trào Hồi giáo Hezbollah đã khởi động chiến dịch phản công ở miền nam Aleppo vào hôm 11-8 vừa qua nhằm tái chiếm các quận đang được kiểm soát bởi liên minh khủng bố Jaysh Al-Fateh.

Quân đội Syria đã được nhìn thấy tiến hành pháo kích từ quận Al-Ramouseh vào một nhà máy sản xuất sứ cũng như các khu căn hộ chung cư, nơi được sử dụng làm căn cứ bởi các phiến quân. Sự phản công dưới mặt đất này được tiến hành đồng thời với không kích của Nga.

Tình hình tại Aleppo vẫn đang vô cùng quyết liệt

Vào tuần trước, Jaysh Al-Fateh đã đâm thủng được vòng vây của quân chính phủ để mở lại đường tiếp tế từ lực lượng bên ngoài.

Theo đại diện Bộ Tổng tham mưu Nga, tình hình tại Aleppo vẫn đang ở mức vô cùng căng thẳng mặc dù giao tranh đã kéo dài liên tiếp hơn 10 ngày qua. Trong vòng một tuần qua, hơn 1.000 tên khủng bố đã bị tiêu diệt, cùng với đó là 7 xe tăng, 8 xe bọc thép chở quân, 22 lựu pháo và phương tiện cơ giới các loại đã bị phá hủy.

Tình hình ngoại ô phía tây nam Aleppo đang hết sức báo động khi khủng bố đang tập trung tại đây 7.000 quân, cùng với đó là hàng chục xe tăng, xe cơ giới gắn súng máy để chuẩn bị tấn công vào quân đội Syria đang cố bao vây thành phố. Trong vài ngày qua, Nga đã cố gắng tăng cường không kích để ngăn cản lực lượng này vào tiếp viện cho những phiến binh bên trong Aleppo.

Video quân đội Syria phản công ở Aleppo: