Mưa lũ hoành hành tại Trung Quốc

ANTĐ - Mưa lũ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Trung Quốc khi một cây cầu ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này, bị đổ sập do mưa lớn hôm 16-7, làm 4 người thiệt mạng. 

Cây cầu này nằm trên tuyến xa lộ số 101 nối Bắc Kinh và Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, bị đổ sập khi mực nước sông Nhiễu Dương lần đầu tiên đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1951. Ngoài vụ tai nạn trên, cơ quan giao thông thành phố Phụ Tân cũng phát hiện 3 cây cầu khác trên tuyến xa lộ này có nguy cơ bị sập do mưa lớn. Một phần tuyến xa lộ này đã bị phong tỏa.  

Trong khi đó, mưa lớn trên diện rộng tiếp tục hoành hành tại các tỉnh Quảng Đông, Hồ Bắc và Tứ Xuyên. Riêng tại tỉnh Quảng Đông, mưa lớn đã làm ngập nhiều khu vực đô thị trong tỉnh này, ảnh hưởng đến 456.900 người dân, làm 3 người chết và 2 người mất tích.