Bến Tre:

Mưa giông đánh chìm tàu gỗ trên sông khiến 2 người tử vong

ANTĐ - Cơn mưa giông lớn kèm theo lốc xoáy mạnh đã đánh chìm chiếc tàu gỗ chở 26 người và đầy ắp nông sản xuống sông Tiền, khiến 2 người thiệt mạng.

Chiều 15/6, Đại tá Phạm Văn Ngót - Chánh văn phòng công an tỉnh Bến Tre, cho biết, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cùng lực lượng cứu hộ đã tìm vớt được thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu xảy ra vào chiều tối 13/6 trên sông Tiền, đoạn qua xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Khúc sông nơi xảy ru vụ chìm tàu  khiến 2 người tử vong

Hai nạn nhân được xác định là anh Trương Văn Mười (SN 1978, ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và chị Nguyễn Thị Nguyệt Tiên (SN 1997, ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).
Được biết vào khoảng 18h40 ngày 13/6, chiếc tàu gỗ mang số hiệu BTr-0515 có tải trọng gần 30 tấn, do ông Đặng Trường Phát (SN 1964, ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang chở 26 người là tiểu thương cùng các loại trái cây từ Chợ Lách đi TP.HCM.

Khi đi đến đoạn sông qua huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, thời điểm này, đang xuất hiện mưa giông to và lốc xoáy bất thường nên con tàu gỗ đã bị chìm. Trong lúc tàu bị chìm dần, hoảng sợ nên anh Mười và chị Tiên vội lao xuống sông nên bị dòng nước cuốn trôi mất tích. 24 nạn nhân còn lại thì bám vào mui tàu, kêu cứu.

Lúc này, phát hiện con tàu gặp nạn người dân ở khu vực đã nhanh chóng đưa hai tàu nhỏ khác ra sông ứng cứu được mọi người thoát nạn. Đến sáng 15/6, thi thể anh Mười và chị Tiên mới được tìm thấy trôi xa cách hiện trường gần 1km. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.