Bắt nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Bắt nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

ANTĐ - Ngày 13-6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã di lý đối tượng Phạm Thị Lan (SN 1968, trú tại tổ dân phố 6, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa) về bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Đây là đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát lệnh truy nã đặc biệt về tội “lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cô nuôi dạy trẻ là đối tượng truy nã

Cô nuôi dạy trẻ là đối tượng truy nã

ANTĐ - Trốn lệnh truy nã bằng cách mở nhà trẻ, đó là thủ đoạn trốn tránh pháp luật của Trần Thị Giang, tuy nhiên hành động của Giang không thoát được "lưới" pháp luật.
Nữ tổng giám đốc lừa đảo gần 94 tỷ đồng

Nữ tổng giám đốc lừa đảo gần 94 tỷ đồng

ANTĐ - Thành lập và nắm giữ chức vụ quan trọng của công ty, Trần Hồng Việt luôn thể hiện mình là một nữ doanh nhân “tầm cỡ”. Nhưng rồi vẻ hào nhoáng bên ngoài của đối tượng nhanh chóng bị bóc mẽ, bởi sự thật nữ doanh nhân ấy chỉ là một “siêu lừa”.       
 Lừa đảo môi giới bất động sản, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Lừa đảo môi giới bất động sản, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

ANTĐ - Lợi dụng lòng tin của bạn bè, người quen Nguyễn Thị Lê Mai, 37 tuổi, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã giả danh người môi giới mua bán bất động sản để lừa đảo, chiếm hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã nhanh chóng bị Đội điều tra Tổng hợp- CA quận Thanh Xuân phát hiện.
Mờ mắt vì tiền

Mờ mắt vì tiền

ANTĐ - Hứa hẹn mua được lô đất nằm trong dự án của công ty mình đang làm việc, Minh đã "ôm" 1,5 tỷ đồng của bị hại mà không hẹn ngày trả lại.
Mẹ tung, con hứng “kiếm” cả tỷ đồng

Mẹ tung, con hứng “kiếm” cả tỷ đồng

ANTĐ - Không nghề ngỗng gì, song với vẻ ngoài đạo mạo, Nguyễn Xuân Chính tự nhận là cán bộ Ban chỉ đạo quy hoạch đầu tư xây dựng vùng Thủ đô nên có khả năng “phù phép” về đất đai. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người.

Chọn đúng người để “cứu”

Chọn đúng người để “cứu”

ANTĐ - Trong năm 2012, ngành xây dựng, bất động sản có 17.000 doanh nghiệp thua lỗ, 2.637 doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc giải thể. So với năm 2011, tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng dừng hoạt động, giải thể tăng 6,2%, riêng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tăng tới 24,1%. Đây là thực trạng quá nặng nề, không chỉ gây đình trệ sản xuất cho nhiều ngành khác làm ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tác động lớn tới thanh khoản của ngân hàng và thu ngân sách Nhà nước. Nghị quyết 02 của Chính phủ được ví như “mũi khoan” phá tảng băng vừa dày vừa rắn chắc này.
Bắt giám đốc chuyên lừa bán đất rừng

Bắt giám đốc chuyên lừa bán đất rừng

ANTĐ - Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyên Duy Phương (SN1950), trú tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa – nguyên giám đốc Công ty TNHH Phương Lâm (trụ sở tại xã Trường Xuân, huyện Đắk song) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Thoát đẹp” án tù giam

“Thoát đẹp” án tù giam

ANTĐ - Mua lại được lô đất của một người trúng thầu, Đoàn Thế Trung (SN 1958, trú ở đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội) liền rao bán rộng rãi. Nhưng sau khi cầm tiền của người mua, đối tượng lại bán mảnh đất cho một người nữa rồi bỏ trốn.

Nữ hiệu phó trường mẫu giáo bị truy nã đặc biệt

Nữ hiệu phó trường mẫu giáo bị truy nã đặc biệt

ANTĐ - Ngày 8-11 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Thủy (SN 1975, trú thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Thủy từng là Hiệu phó trường mẫu giáo Phan Sơn ở huyện Bắc Bình, và bị công an tỉnh phát lệnh truy nã đặc biệt từ đầu tháng    9-2012 đến nay về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chủ quầy thịt lợn bán “đất ma”

Chủ quầy thịt lợn bán “đất ma”

ANTĐ - Hôm qua (7-11), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lương Thị Răm (SN 1955, trú ở xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, Trần Thị Lan Anh (SN 1972, ở phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng phải nhận 3 năm tù cùng tội danh. 
Mất gần 10 tỷ đồng mua… đất “ma”

Mất gần 10 tỷ đồng mua… đất “ma”

ANTĐ - Tin vào sự giới thiệu của Phạm Văn Hải- Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản Hà Đông, chị Thu đã mất trắng gần 10 tỷ đồng vì mua phải đất “ma”.
Sử dụng CMND mẫu mới: Cần hướng dẫn cụ thể hơn

Sử dụng CMND mẫu mới: Cần hướng dẫn cụ thể hơn

ANTĐ - Với các đặc tính nổi trội là bền, đẹp, khó làm giả và hướng tới sự mã hóa cá nhân, Chứng minh nhân dân (CMND) mới sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội. Đó là chưa kể công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm sẽ đơn giản hơn. Song để loại giấy tờ tùy thân quan trọng này đạt được hiệu quả như mong đợi vẫn còn nhiều việc phải làm.        
Sáng mở mắt, thấy tên chồng trên... vòng hoa trước cửa

Sáng mở mắt, thấy tên chồng trên... vòng hoa trước cửa

ANTĐ - 4 giờ sáng mở cửa đi tập thể dục, chị Trần Thị Tiệm (SN 1967, trú tại xóm 8, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) tá hỏa khi thấy 2 vòng hoa tang trước cửa nhà với dải băng đen ghi rõ tên tuổi chồng mình.

13 năm tù cho kẻ siêu lừa đảo đất đai

13 năm tù cho kẻ siêu lừa đảo đất đai

ANTĐ - Ngày 25-7, TAND tối cao đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Rỡ (SN 1945), ngụ tổ 3, phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.