13 năm tù cho kẻ siêu lừa đảo đất đai

ANTĐ - Ngày 25-7, TAND tối cao đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Rỡ (SN 1945), ngụ tổ 3, phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
13 năm tù cho kẻ siêu lừa đảo đất đai ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Rỡ

Lợi dụng sự quen biết, Nguyễn Rỡ đã dùng thủ đoạn lừa đảo, tự giới thiệu với mọi người, Rỡ chuyên làm nghề mua, bán đất, hiện đang có hàng chục lô đất cần bán. Khi có người đặt vấn đề mua đất, đối tượng Rỡ dẫn đến chỉ cho họ xem đất của người khác nhưng nói là đất của mình rồi tiến hành xác lập hợp đồng mua bán đất.

Sau khi nhận tiền, vàng đặt cọc, Rỡ chiếm đoạt tiền, vàng của họ. Ngoài ra, Nguyễn Rỡ còn giới thiệu với nhiều người rằng Rỡ có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ có thẩm quyền trong việc cấp giấy chứng nhận, chuyển đổi quyền sử dụng đất, nếu người nào có nhu cầu thì Rỡ sẽ nhận làm giúp với điều kiện người đó phải giao cho Rỡ một khoản tiền để chi phí.

Đến khi nhận được khoản tiền từ tay một số người Rỡ chiếm đoạt mà không làm giấy tờ đất như đã hứa.

Tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Rỡ đã chiếm đoạt nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Rỡ với mức án 13 năm tù giam.