“Thoát đẹp” án tù giam

ANTĐ - Mua lại được lô đất của một người trúng thầu, Đoàn Thế Trung (SN 1958, trú ở đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội) liền rao bán rộng rãi. Nhưng sau khi cầm tiền của người mua, đối tượng lại bán mảnh đất cho một người nữa rồi bỏ trốn.

Đoàn Thế Trung tại phiên tòa

Nạn nhân của Đoàn Thế Trung ở vụ án này là ông Vũ Đức Hoạt, trú ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Cuối năm 2006, ông Hoạt đọc được tin rao bán 54m2 đất của Trung ở gần khu liên cơ quan huyện Từ Liêm trên báo. Sau khi tìm gặp, ông Hoạt chấp thuận mua mảnh đất của Trung với giá 20 triệu đồng/m2.

Trước khi quyết định mua bán, ông Hoạt được biết phần diện tích đất trên, thuộc lô 38 khu A với tổng diện tích hơn 100m2 vốn là của một người trúng thầu từ năm 2003 bán lại cho Trung. Tại bản hợp đồng ngày 6-12-2006, hai bên thỏa thuận Trung có nghĩa vụ làm “sổ đỏ”, sau đó sang tên cho ông Hoạt. Với những cam kết chặt chẽ trong hợp đồng nên ngay sau khi ký kết và đến ngày 13-2-2007, ông Hoạt đã giao tổng cộng gần 800 triệu đồng cho bên bán. Nhưng ông Hoạt đợi mãi mà chẳng thấy Trung gọi đến nhận “sổ đỏ”, thanh lý hợp đồng. Cất công tìm hiểu, ông Hoạt hoảng hồn khi hay tin Trung không thể làm được “sổ đỏ” và mảnh đất ông mua đã bị đối tượng bán cho người khác vào ngày 10-8-2007. Dù rất ấm ức, nhưng ông này đành phải tìm gặp Trung để năn nỉ “xin” lại số tiền của mình, song không được. Sau đó Trung bán ngôi nhà đang ở tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, rồi bỏ trốn. Ngày 17-5-2011, Đoàn Thế Trung bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Và phải đến thời điểm này, đối tượng mới chịu hoàn trả lại cho “khổ chủ” 300 triệu đồng. 

Bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài”, theo điểm a, khoản 3, Điều 140-BLHS, tại phiên tòa hôm qua (9-11), Trung thành khẩn nhận tội, đồng thời giải thích lý do bội tín là do mảnh đất của ông ta không được phép “xé nhỏ” ra thành nhiều mảnh nên không thể làm được “sổ đỏ” như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán đất. Cũng chính vì điều đó mà đối tượng đã không thể chuyển quyền sử dụng đất cho ông Hoạt. Tuy nhiên, khi bị căn vặn vì sao lại không trả lại tiền thì Trung nói bị thua lỗ hết trong làm ăn.

Xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, quan điểm của đại diện VKS và luật sư, HĐXX cho rằng Trung không có ý thức chiếm đoạt từ trước, vì thế không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa án xét thấy trong quá trình điều tra, bị cáo đã bồi thường thỏa đáng cho bị hại, đồng thời còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên chỉ cần áp dụng hình phạt dưới khung của điều luật truy tố và không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù. Với những nhận định đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội chỉ tuyên phạt Đoàn Thế Trung 3 năm tù, cho hưởng án treo theo đúng tội danh bị cáo buộc.