Một công dân Mỹ bị Iran bỏ tù 10 năm vì tội làm gián điệp

ANTD.VN - Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran vừa cho biết, một tòa án ở nước này vừa kết án một công dân Mỹ 10 năm tù vì tội làm gián điệp.

Đại diện Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei không nói rõ tên của người này và khi nào bản án được thông qua, tuy nhiên tiết lộ, người này mang 2 quốc tịch bao gồm Mỹ và một quốc gia được giấu tên khác nhưng không phải Iran.

“Người này đã thu thập thông tin dưới sự chỉ đạo của Mỹ và bị kết án 10 năm tù nhưng có thể kháng cáo”, ông Ejei cho hay.

Đại diện Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei

Theo hãng tin Reuters, hiện vẫn chưa rõ người mà Bộ Tư pháp Iran vừa nhắc đến liệu có thể là Nizar Zakka hay không.

Zakka là một người Lebanon nhưng có giấy phép cư trú vĩnh viễn ở Mỹ. Theo luật sư của Zakka, anh này đã bị kết án 10 năm tù và nộp phạt 4 triệu USD do làm gián điệp cho Mỹ vào tháng 9-2016, tuy nhiên Iran chưa bao giờ thừa nhận thông tin này.

Một vài người Iran có thêm quốc tịch Mỹ, Anh, Áo, Canada và Pháp đã bị bắt ở Iran trong một vài năm qua và đang được tạm giam chờ ngày xét xử vì các cáo buộc tình báo và hợp tác với những chính phủ của các nước thù địch.