Trung Quốc:

Mỗi năm, nửa triệu người chết sớm vì ô nhiễm

ANTĐ - Ngày 8-1, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc và 31 tỉnh trên toàn nước này đã ký văn bản quy định trách nhiệm phòng tránh ô nhiễm không khí, với mục tiêu giảm từ 5-25% nồng độ PM 2.5 trong một năm. Nồng độ PM 2.5 là chỉ số chỉ hàm lượng hạt bụi nguy hiểm có đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 2.5 micromet trôi nổi trong một mét khối không khí.

Mối lo lắng hàng đầu của người Trung Quốc là không khí bị ô nhiễm

Trước đó, theo một bài bình luận được đăng trên tạp chí The Lancet vào ngày 14-12-2013, mỗi năm ô nhiễm không khí tại Trung Quốc khiến 350.000-500.000 người chết sớm. Tác giả của bài bình luận này là Hội trưởng Hội y học Trung Hoa ông Trần Chúc và các chuyên gia khác như Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch môi trường thuộc Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc. Bài báo cho biết, ô nhiễm không khí trở thành nguyên nhân thứ tư gây tử vong ở Trung Quốc.