Miền Bắc rét đậm diện rộng

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, bộ phận không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta vào sáng 14-12 khiến nền nhiệt độ giảm khá mạnh. 

Trong ngày 16 và 17-12, các tỉnh Bắc bộ có khả năng sẽ xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại. Trong đó, Hà Nội và các tỉnh lân cận nhiệt độ thấp nhất về ban đêm ở mức 10-13 độ C, ban ngày ở mức 16-18 độ C, trời nhiều mây. Các khu vực núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ… nhiệt độ có thể xuống mức 4-5 độ C. 

Trong khi đó, siêu bão Melor với cường độ cấp 15-16 được dự báo sẽ đổ bộ vào Philippines và di chuyển vào Biển Đông trong 1-2 ngày tới. Dự báo, khoảng 13h ngày 16-12, bão Melor ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 550km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão khoảng cấp 10, giật cấp 11-12.