Mẹ thiêu sống con trai 7 tuổi vì ăn trộm tiền

ANTĐ - Trong một vụ việc gây sốc xảy ra mới đây tại Ấn Độ, một phụ nữ ở bang Rajasthan đã châm lửa thiêu sống cậu con trai 7 tuổi vì cậu bé dám ăn trộm tiền.

Sự việc xảy ra hôm 2-6 tại khu Rampura, quận Bikaner, bang Rajasthan (Ấn Độ). Cậu con trai bị bỏng 30%. Các bác sĩ cho biết, hậu cấp cứu, rất may tình trạng cậu bé hiện đã ổn định.

Mẹ thiêu sống con trai 7 tuổi vì ăn trộm tiền ảnh 1Ảnh minh họa

Đại diện cảnh sát quận Bikaner, Santosh Kumar, cho biết cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc. Hiện họ chưa bắt giam người mẹ song đang tiến hành điều tra.

Được biết cậu bé này đã lấy tiền trong hộp mà không nói cho mẹ vì muốn mua đồ ăn vặt. Khi phát hiện ra sự việc, người mẹ đã nổi khùng, đánh đập, sau đó đổ dầu vào người con và châm lửa đốt.

Những người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu đã vội đưa cậu bé tới bệnh viện. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, người mẹ khai rằng cô ta làm vậy để trừng phạt con.