Bị chồng thiêu sống vì không nộp đủ của hồi môn

ANTĐ - Một phụ nữ 30 tuổi đã bị chính chồng và gia đình nhà chồng thiêu chết vì không nộp đủ của hồi môn, cảnh sát Ấn Độ cho biết hôm 1-6.

Vụ việc đau lòng này xảy ra tại thị xã Khanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Theo đơn kiện của cha nạn nhân, Kajal đã bị chồng và gia đình nhà chồng châm lửa thiêu sống vào đêm hôm 31-5 vì không đáp ứng được các yêu cầu của họ về của hồi môn khi về nhà chồng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cảnh sát cho biết Kajal được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Chồng của Kajal là Sonu, cha chồng Vijaypal và mẹ chồng Munesh đều đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang điều tra 6 người có liên quan đến vụ việc này.