Máy bay ném bom Trung Quốc bay quanh Đài Loan

ANTD.VN - Các máy bay ném bom có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân của Không quân Trung Quốc đã tuần tra xung quanh Đài Loan để tiến hành “sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ đất nước”. 

Chiến đấu cơ Su-30 và máy bay ném bom H-6K của Không quân Trung Quốc

Trên trang blog chính thức, Không quân Trung Quốc thông báo, các máy bay ném bom H-6K gần đây đã tiến hành tuần tra xung quanh Đài Loan.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan xác nhận, vào chiều 18-4, 2 máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đã bay qua eo biển Miyako tới phía Bắc Đài Loan. Sau đó, chúng bay qua eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines để quay lại căn cứ.

Căng thẳng tại eo biển Đài Loan gia tăng trong thời gian gần đây sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn đạo luật tăng cường quan hệ Mỹ-Đài Loan mà Trung Quốc coi là hành động khiêu khích nghiêm trọng.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần.