TP. HCM

Mâu thuẫn ở quán nhậu vì cây roi điện, một nam thanh niên bị đâm tử vong

ANTD.VN - Lấy roi điện bấm nẹt lửa gây "ngứa mắt" trong quán nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên nhậu kế bên. Tức khí, một thanh niên dùng dao đâm chết đối thủ.

Ngày 21/9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Sơn Sà Rinh (SN 1989, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Bình Nhường (SN 1997, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Bách Kha (SN 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Lê Trọng Bền (SN 1990, ngụ tỉnh Phú Yên).

Theo đó, khoảng 0h30 rạng sáng 18/9, bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, cho biết, 2 nạn nhân được đưa vào đêm 17/9, trong tình trạng nguy kịch, trong đó nạn nhân Kha đã tử vong và Bền đang được các y, bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

Con dao mà hung thủ dùng để gây án

Trước đó, đêm 17/9, nhóm người gồm Sà Rinh (mang theo roi điện), Nhường (thủ sẵn dao bấm trong người) và 8 thanh niên khác mang đến quán ở bờ kè Kinh Thanh Đa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, để nhậu. Đến 23h50 đêm cùng ngày, khi quán chỉ còn 2 bàn nhậu là nhóm của Sà Rinh, Nhường và bàn của nhóm Kha, Bền cùng 2 người khác.

Nhường (trái) và Sà Rinh tại cơ quan điều tra

Trong lúc vui chơi, Sà Rinh lấy roi điện ra bấm nẹt lửa mấy lần khiến Kha ức chế từ bàn mình cầm chai bia qua bàn Sà Rinh kiếm chuyện. Kha đá vào người Sà Rinh thì bị tên này dùng roi điện chích vào người khiến 2 bàn xảy ra xô xát.

Lúc này, Bền chạy đến can ngăn thì bị Nhường dùng dao bấm đâm gục tại chỗ, rồi tiếp tục quay sang đâm Kha nằm bất động. Trong lúc hỗn chiến, Nhường sơ ý đâm trúng đồng bọn là Sà Rinh nên cả nhóm đưa Sà Rinh đi bệnh viện cấp cứu để lại con dao tại hiện trường.

Hai nạn nhân Kha và Bền nhanh chóng cũng được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng 18/9, khi Sà Rinh đang bị thương nghỉ ngơi ở phòng trọ thì bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ, sau đó khống chế được Nhường, lực lượng chức năng còn thu giữ một cây roi điện.

Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận hành vi của mình.