Mâu thuẫn nhỏ mất một mạng người

ANTĐ - Ngày 4-11, Trần Văn Thanh, SN 1994, ở thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra đầu thú. Thanh đã cầm dao đâm chết bạn cùng học cấp 2 là Nguyễn Văn Loan, SN 1992, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, vào một ngày trước đó.

Chiều 3-11, tại thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên, trong đó có Trần Văn Thanh, SN 1994, ở thôn Đạc Tài, xã Mai Đình và anh Nguyễn Văn Loan, SN 1992, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình. Trần Văn Thanh với hai tay 2 thanh đao tự chế, đã đâm 1 nhát vào ngực trái làm anh Loan chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thanh cùng đồng bọn bỏ trốn.

Thanh (thứ ba bên phải) cùng các đối tượng bị khởi tố hành vi giết người


CAH Sóc Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội và Công an xã Mai Đình đã làm rõ nguyên nhân vụ trọng án, xuất phát từ mâu thuẫn trong một đám cưới ở thôn Thái Phù, giữa anh Loan và Thanh. Sau đó anh Loan gọi điện thoại dọa đánh Thanh và đến chiều cùng ngày, Trần Văn Thanh cùng đồng bọn phát hiện nhóm đối phương vào thôn Đạc Tài đã dùng hung khí tự chế đuổi đánh gây nên cái chết của anh Loan.

Hung khí các đối tượng dùng để gây án


Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng, khởi tố Trần Văn Thanh và 2 đối tượng khác về hành vi giết người. Số đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.