Mật phục phòng ngừa trộm cắp cuối năm

ANTĐ - Trong những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2015, Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản ở địa bàn công cộng.
Mật phục phòng ngừa trộm cắp cuối năm ảnh 1

Trên các địa bàn công cộng luôn có cảnh sát mật phục, sẵn sàng phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng trộm cắp  

Kiên trì mật phục

Ngày 25-11, qua công tác mật phục chống tội phạm tại khu vực trước cửa phòng chụp X-quang, Bệnh viện Nhi Trung ương, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác của lực lượng 142 – CATP Hà Nội phối hợp với Đội 5, Phòng CSHS phát hiện, bắt quả tang Phùng Thị Lan (SN 1968, trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đối tượng có 5 tiền án trộm cắp tài sản), đang có hành vi móc túi trộm cắp tiền của chị Nguyễn Thị Mỹ P (SN 1989), ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Kiểm tra người đối tượng trộm cắp, lực lượng công an phát hiện, thu giữ gần 40 triệu đồng, trong đó có 8 triệu đồng của chị P. 

Ngoài công tác mật phục chống tội phạm tại các bệnh viện, Đội 5 và lực lượng 142 - CATP Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp trinh sát, phát hiện và bắt quả tang các hoạt động trộm cắp tài sản ở một số địa bàn công cộng khác. Kiên trì mật phục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, 22h ngày 8-12, Đội 5 đã phát hiện, bắt quả tang Trịnh Thị Kim Tuyến (SN 1966), trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng móc túi trộm cắp chiếc ví của 1 cô gái trên phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Tuyết có 6 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tiền án về ma túy. 3 ngày sau, tổ công tác Đội 5 làm nhiệm vụ tại trước một ki ốt bán quần áo ở phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy đã phát hiện và bắt quả tang Đỗ Thị Minh, SN 1969, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông trộm cắp 1 chiếc iPhone 6 Plus của một cô gái. 

“Xóa” 18 ổ nhóm với hơn 40 đối tượng

Trao đổi với chỉ huy Đội 5, Phòng CSHS, phóng viên ANTĐ được biết, Đội 5 đã điều tra, lên danh sách và nắm chắc di biến động, thời gian, quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các ổ nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động tại địa bàn công cộng và tập trung lực lượng phối hợp mật phục, đấu tranh. Qua rà soát, lực lượng công an đã dựng 18 ổ nhóm với hơn 40 đối tượng hoạt động phạm tội ở địa bàn công cộng, phân công lực lượng theo dõi, phát hiện và kịp thời đấu tranh.

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5 cho biết, trong năm 2015, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 69 vụ với 86 đối tượng hoạt động phạm pháp hình sự tại địa bàn các bệnh viện, trường học; bắt giữ 61 vụ với 95 đối tượng trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp tài sản và đánh bạc tại địa bàn trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và bắt 11 vụ với 13 đối tượng trộm cắp tại các đền, đình, chùa, phủ.

“Các vụ việc trên đều được Đội 5 và các lực lượng phối hợp lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - Trung tá Lê Kim Đồng cho biết và nhấn mạnh hoạt động của 15 tổ công tác 142 - CATP Hà Nội đã đem lại nhiều hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt trong đấu tranh phòng ngừa và răn đe tội phạm. Riêng trong những tháng cuối năm 2015, qua công tác mật phục, 15 tổ công tác 142 - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 63 vụ với 88 đối tượng hoạt động phạm pháp hình sự tại các địa bàn công cộng, bắt 2 đối tượng truy nã và bắt giữ 22 vụ, 39 đối tượng trộm cắp tài sản trong cabin ôtô…