Giữ bình yên địa bàn trọng điểm

ANTĐ - Chúng tôi đến CAP Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, vào một buổi chiều mưa phùn, trời  lạnh buốt. Thượng úy Trần Văn Tỉnh, Phó trưởng CAP Hạ Đình đang chỉ đạo tổ CSKV lập kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ đặc biệt, phục vụ công tác thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 

Giữ bình yên địa bàn trọng điểm ảnh 1

CAP Hạ Đình hướng dẫn người dân sử dụng khóa cửa để chống kẻ gian đột nhập ban đêm

Khái quát tình hình địa bàn với phóng viên, Thượng úy Trần Văn Tỉnh nhấn mạnh, ngoài đặc điểm giáp ranh với huyện Thanh Trì, phường Hạ Đình còn tập trung một số đối tượng hình sự, ma túy... Các biện pháp được CAP Hạ Đình thường xuyên tổ chức thực hiện, có sự hỗ trợ tích cực của nhân dân là phòng ngừa trộm tài sản nhà dân vào ban đêm, trộm cắp xe máy ở địa bàn công cộng; tăng cường công tác tuần tra mật phục tại các địa bàn giáp ranh, “nhạy cảm” về ANTT; tích cực kiểm tra hành chính đột xuất 23 cơ sở kinh doanh dịch vụ đặc biệt trên địa bàn phường như karaoke, internet, cầm đồ và chủ động tới từng hộ dân vận động tham gia phát hiện, dũng cảm đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Dẫn chúng tôi qua một số địa danh như tuyến đường Nguyễn Xiển, khu vực giáp ranh với xã Tân Triều - huyện Thanh Trì, các khu dân cư 6, 7, 8 phường Hạ Đình, khu vực đang thi công Trung tâm thương mại Hạ Đình, thuộc khu dân cư số 8... Thượng úy Trần Văn Tỉnh cho biết, đó là các địa bàn được CAP Hạ Đình đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo ANTT bởi có sự xuất hiện của nhiều đối tượng tỉnh ngoài hoạt động lưu động, liên tuyến. Thực tế, lực lượng CSHS - CAP Hạ Đình vừa bắt được một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là người ở địa bàn khác, lang thang đến khu vực phường Hạ Đình để tìm “đối tác”.

Bác Nguyễn Anh Thịnh, Trưởng ban Bảo vệ phường Hạ Đình tâm sự: “Lực lượng bảo vệ chúng tôi thường xuyên sát cánh cùng CAP Hạ Đình trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Nhìn các chiến sỹ công an không quản ngày đêm, mưa nắng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, các đội viên dân phòng và bảo vệ dân phố chúng tôi rất cảm phục, từ đó nâng cao ý thức phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm”. 

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng CAP Hạ Đình, thực tế đã có nhiều đội viên dân phòng, bảo vệ dân phố của phường Hạ Đình rất dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm, đảm bảo ANTT, tạo thành thế trận ANND vững chắc. Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng cho rằng đó là những cánh tay phải đắc lực của lực lượng công an trong các mặt công tác đảm bảo TTATXH ở địa phương. 

“Sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng bảo vệ ở cơ sở và sự đồng tình ủng hộ tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của những người dân sống trên địa bàn đã giúp CAP Hạ Đình phát hiện, xử lý 5 vụ phạm pháp hình sự trong những tháng cuối năm 2015; kịp thời bắt giữ 8 đối tượng hình sự liên quan đến trộm cắp và tàng trữ ma túy ở địa bàn công cộng; bắt 2 đối tượng truy nã, trong đó có một đối tượng truy nã đặc biệt” - Trưởng CAP Hạ Đình cho biết thêm. 

Bên cạnh lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm, CAP Hạ Đình rất chú trọng đến công tác giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Ban chỉ huy CAP Hạ Đình thường xuyên chỉ đạo CSKV xuống địa bàn nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các mâu thuẫn giữa hàng xóm, láng giềng ở các khu dân cư, tổ dân phố. Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay, CAP Hạ Đình phối hợp với cán bộ cơ sở đã phát hiện và hòa giải dứt điểm 25 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, được các cấp chính quyền quận Thanh Xuân coi là một trong những đơn vị làm tốt công tác này.