Mất hàng trăm triệu đồng vì "ông chú" ở công ty xổ số

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô đưa tin về việc Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 5 đối tượng thuộc 2 nhóm lừa đảo chuyên giả danh cán bộ công ty xổ số, một số bạn đọc đã chia sẻ về việc bị nhóm tội phạm trên sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. 
Mất hàng trăm triệu đồng vì "ông chú" ở công ty xổ số ảnh 1

Số lô đề chú Hai Vinh gửi cho anh Huy

Phản ánh qua đường dây nóng của Báo An ninh Thủ đô, anh Lê Quang Huy (ở Lâm Đồng) cho biết, tháng 8-2015, anh có đăng tải thông tin cần thanh lý bộ bàn ghế trên một diễn đàn mua bán trực tuyến. Để tiện liên hệ, anh Huy đã để lại thông tin, địa chỉ và số điện thoại cá nhân. Chỉ vài ngày sau, một thanh niên nói giọng miền Nam đã liên lạc với anh Huy để thương lượng về giá bán bộ bàn ghế.

Sau ít phút hỏi han, nam thanh niên bắt đầu chuyển nội dung cuộc trò chuyện sang việc có chú họ Hai Vinh là Giám đốc công ty xổ số miền Bắc biết trước kết quả đang cần tìm người đánh hộ số đề. Nam thanh niên khẳng định, chỉ cần đồng ý, anh Huy sẽ được nhân viên chuyển tiền và báo số hàng ngày. Tùy vào số tiền trúng thưởng, người đánh hộ sẽ được chiết khấu tỷ lệ ăn chia theo thỏa thuận. Nghĩ không phải bỏ vốn mà lại được trả công cao nên anh Huy đã gật đầu.

Quá trình trò chuyện qua điện thoại, một người đàn ông khác tự xưng là Giám đốc Hai Vinh cũng khẳng định như đinh đóng cột về những quyền lợi mà anh Huy sẽ được hưởng. Lấy lý do đường sá xa xôi chưa kịp chuyển tiền, người này đề nghị anh Huy ứng tiền ra đánh, sau đó ăn chia theo tỷ lệ 50-50. Ba lần đầu đánh lô theo số được báo, anh Huy lãi tổng cộng hơn 100 triệu đồng.

Sau khi nhận 50% số tiền trúng thưởng theo thỏa thuận, các đối tượng  yêu cầu anh Huy gửi toàn bộ số tiền được hưởng để đóng cổ phần tại công ty. “Họ nói nếu muốn làm ăn lâu dài cần đóng một khoản tiền giữ chân. Số vốn này sẽ được công ty xổ số sử dụng để kinh doanh sinh lời. Trường hợp làm ăn thua lỗ vẫn được hoàn trả theo lãi suất ngân hàng” – anh Huy thừa nhận, vì hám lợi nên đã thiếu tỉnh táo làm theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo.

Ngày 25-8, anh Huy được giám đốc Hai Vinh “bật mí” về con lô 89. Dồn hết tiền bạc trong nhà, người đàn ông ở Lâm Đồng đã đánh 20.000 điểm lô tương đương hơn 400 triệu đồng. Chắc mẩm sẽ trúng quả lớn, anh Huy hồi hộp chờ đợi kết quả nhưng hôm đó, con số 89 không hiện trên bảng điện tử. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh Huy kết nối điện thoại với người đàn ông cho số thì được biết, ngoài Hà Nội có “biến” nên kết quả có sự thay đổi.

Ông Hai Vinh khẳng định sẽ cho anh Huy số đề để đánh thu hồi lại vốn vừa mất. Ngay hôm sau, bị hại nhận được tin nhắn thông báo 3 số cuối của giải đặc biệt sẽ là 550. Anh Huy cầm 25 triệu đồng đi đánh nhưng kết quả vẫn trượt. Từ hôm đó, số điện thoại của nhóm người vẫn thông tin với anh Huy đã không thể liên lạc được.

Đọc thông tin trên Báo An ninh Thủ đô, anh Huy mới ngã ngửa khi biết nhóm đối tượng giả danh cán bộ công ty xổ số này đã gây ra nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc. Trong lúc chờ đợi cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ án, những người nhẹ dạ và hám lợi bất chính như anh Huy đang phải đối đầu với khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng nằm trong 2 nhóm lừa đảo chuyên đóng giả cán bộ công ty xổ số gồm Lê Văn Nguyên (47 tuổi), Trần Phước Minh (33 tuổi), Đặng Thị Hồng Hà (37 tuổi, cùng ở TP.HCM), Huỳnh Thanh Thảo (48 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) và Thái Thanh Hùng (54 tuổi, ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Thủ đoạn của các đối tượng là săn tìm số  điện thoại của người có nhu cầu mua bán nhà đất, xe cộ… tức là những người có tiền kha khá. Quá trình hỏi chuyện mua bán, nhóm lừa đảo sẽ giới thiệu có chú Ba hoặc chú Hai Vinh làm ở Công ty xổ số biết trước kết quả quay số. Nếu đứng ra đánh hộ lô đề, bị hại sẽ được trích lại 15% tiền thưởng.

Để tạo lòng tin, một đối tượng khác trong nhóm lừa đảo sẽ đóng giả chú Ba hoặc chú Hai Vinh xác nhận sự việc. Sát đến giờ quay thưởng, nhóm lừa đảo nại đủ lý do để trì hoãn việc chuyển tiền đồng thời yêu cầu bị hại ứng trước ra đánh theo số được bật mí. Nếu trúng thưởng, các đối tượng sẽ lập tức gọi điện chúc mừng, hướng dẫn cách chuyển tiền ăn chia và không quên yêu cầu bị hại góp vốn làm đại lý cho công ty xổ số.

Trường hợp kết quả quay thưởng không có con số mà nhóm lừa đảo đã cho ngẫu nhiên thì chúng sẽ cắt liên lạc. Đến khi nhận ra trò lừa đảo tinh vi thì người nhẹ dạ đã mất trắng cả trăm triệu đồng.