Mất đà tăng, giá vàng trước nguy cơ "thủng mốc" nhạy cảm

ANTD.VN - Mở cửa phiên sáng nay, giá vàng SJC tăng nhẹ khoảng 10 - 20 nghìn đồng mỗi lượng so với chốt phiên hôm qua. Trong khi giá vàng thế giới cũng không thể lấy lại đà tăng mà rập rình xuyên thủng mốc 1.200 USD/ounce.

Theo số liệu được Hiệp hội Kinh doanhvàng Việt Nam công bố thì tại thị trường Hà Nội, vàng SJC ở mức 36,57 – 36,76 triệu đồng/lượng; thị trường TP.HCM ở mức 36,57 – 36,74 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), đều tăng 10 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng SJC là 36,62 – 36,72 triệu đồng/lượng, tăng 20 nghìn đồng mỗi lượng; Bảo Tín Minh Châu là 36,63 – 36,71 triệu đồng/lượng, tăng 30 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng đang sát ngưỡng 1.200 USD/ounce

Trên thị trường thế giới, đầu phiên sáng nay, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.204 USD/ounce, tương đương với mức giá cuối ngày hôm qua. Giá vàng thế giới không thể tăng và rập rình thủng đáy nhạy cảm do đồng USD ổn định trở lại khi niềm tin ở Mỹ cao nhất trong 18 năm, trong khi Trung Quốc bất ngờ bỏ cược vào vàng.

Vàng mất đà tăng trong bối cảnh Mỹ đạt được thỏa thuận với Mexico về thương mại. Giới đầu tư hi vọng rằng Canada, một thành viên trong Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũng sẽ tham gia đàm phán trong những ngày tới.

Theo ông Jeff Wright, Phó Chủ tịch điều hành tại GoldMinning, nhận định: “Vàng đang đối mặt với những rào cản về tăng trưởng GDP quý 2 đạt 4,2%, tăng nhẹ cùng với thông tin Mỹ và Canada nối lại vòng đàm phán thương mại. Điều này tác động tích cực đến thị trường chứng khoán và làm giảm bớt sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn an toàn”.

Trên thị trường ngoại hối Việt Nam, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.683 đồng một USD, tăng 10 đồng so với hôm qua. Giá mua - bán USD tại Vietcombank hiện quanh 23.255 – 23.335 đồng.