Mang lệnh truy nã, cướp giật tài sản để thỏa mãn cơn nghiện ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên quan tới vụ cướp giật nhầm vàng giả do Nguyễn Văn Thắng và Bá Ngọc Đào gây ra và bị Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội truy xét làm rõ, cơ quan điều tra xác định Thắng còn chơi với Nguyễn Đình Thiện, đối tượng có lệnh truy nã của Công an thành phố Hà Nội.

Lời khai của Nguyễn Văn Thắng (SN 1990) trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội tại cơ quan điều tra thể hiện, trước khi cùng Bá Ngọc Đào gây án, đã cùng Nguyễn Đình Thiện (SN 1982) cùng trú xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội hoạt động phạm pháp.

Đáng chú ý, Thiện là đối tượng có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản do TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xử 42 tháng tù giam vào năm 2014.

Năm 2019, TAND huyện Đan Phượng, Hà Nội xử Nguyễn Đình Thiện 32 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy, nhưng Thiện bỏ trốn chưa chấp hành án phạt tù, bị Cơ quan Thi hành án hình sự CATP Hà Nội ra Quyết định truy nã ngày 11-12-2019.

Các đối tượng phạm tội
Các đối tượng phạm tội

Hai đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản vào tối 5 và 6-5, hiện chưa xác định được bị hại. Trong 2 vụ này, người trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Đình Thiện.

Chiều 5-5, Thắng điều khiển xe máy chở Thiện đi lang thang trên đường Phú Minh, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và ép xe, để Thiện dùng tay cướp giật sợi dây chuyền kim loại màu vàng của 1 người phụ nữ điều khiển xe đạp điện, chở theo 1 người phụ nữ khác ngồi sau.

Sau đó, cả hai bỏ chạy theo hướng đường Văn Tiến Dũng. Thắng mang sợi dây chuyền cướp giật được của người phụ nữ đi bán được 3 triệu đồng, chia cho Thiện 1,5 triệu đồng.

Tối 6-5, cặp đôi này tiếp tục lang thang tại đoạn đường Tây Tựu, phường Tây Tựu, đoạn qua khu B Đại học Công nghiệp ép xe, cướp giật sợi dây chuyền kim loại màu vàng, có mặt dây chuyền của một người phụ nữ điều khiển xe máy, dạng xe SH, chở theo cháu gái nhỏ ngồi sau. Chiếc dây chuyền này, Thắng bán được số tiền 10,4 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Thắng, Bá Ngọc Đào, Nguyễn Đình Thiện tại nhà nghỉ ở đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thu giữ 2 túi nilon màu trắng chứa 0,368 gam chất bột màu trắng.

Qua giám định, xác định là heroin. Các đối tượng khai nhận đây là số ma túy do cả 3 góp tiền mua về cho cả 3 cùng sử dụng, nhưng chưa dùng hết.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, Bá Ngọc Đào và Nguyễn Đình Thiện để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.