Manchester United: Cần một cuộc “đại phẫu”

ANTĐ - Trước lúc thị trường chuyển nhượng tháng 1 năm nay mở cửa, HLV Alex   Ferguson từng nhấn mạnh đội bóng chủ sân Old Trafford không cần tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, lúc này chiến lược gia người Scotland sẽ phải nghĩ lại.

Thất bại tại vòng bảng Champions League mùa giải năm nay là lời “nhắc nhở” với Sir Alex về thực tế lực lượng của Manchester United không đủ để đáp ứng sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại, nhất là trong bối cảnh ĐKVĐ Premier League phải căng sức trên nhiều mặt trận khác nhau, nơi họ đều được đánh giá là ứng viên cho cuộc chạy đua tới chức vô địch.

Nếu theo dõi diễn biến, người ta thấy rằng Sir Alex ít nhiều đã bị huyễn hoặc bởi thành tích của các học trò trong quãng thời gian gần đây. Sau thất bại ở giải đấu danh giá nhất khu vực, Quỷ đỏ như mạnh mẽ hơn và khát khao chiến thắng tại đấu trường quốc nội. Họ thắng như chẻ tre và được coi là đối thủ duy nhất của Man City. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện trong chốc lát, ở những trận đấu không quá căng thẳng. Còn khi phải đối đầu với những đối thủ giàu tiềm lực, những vấn đề của đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League bắt đầu bộc lộ và phơi bày những điểm yếu.

Trên thực tế, MU vẫn lấn lướt so với đối phương, nếu nhìn vào những gì diễn ra tại Newcastle. Dù vậy, sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng cũng như số tình huống nguy hiểm không nói lên điều gì. Sự xuất hiện của Rio Ferdinand không đủ để vực dậy hàng phòng ngự vốn trở lên rất mong manh ở mùa giải năm nay, trong khi Wayne Rooney không phải lúc nào cũng đưa các đồng đội đi tới chiến thắng. Những lỗ hổng dưới hàng phòng ngự, trong đó có cuộc khủng hoảng tại vị trí trấn giữ khung thành khiến Manchester United phải trả một cái giá rất đắt, với 3 lần bị thủng lưới, điều rất khó chấp nhận, còn hàng tấn công lâm vào thế bế tắc.

Khoảng cách giữa Manchester United và kình địch cùng thành phố, Manchester City chỉ là 3 điểm, nhưng việc nửa Xanh thiết lập cục diện như ở giai đoạn lượt đi là dấu hiệu cho thấy sự hụt hơi của đội ĐKVĐ. Nếu không tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông, MU khó có thể khắc phục tình thế hiện nay. Một người dẫn dắt lối chơi là mục tiêu Manchester United phải hoàn tất trong tháng 1 này và vị trí trấn giữ khung thành cũng là điều Sir Alex cần phải tính toán, sau khi Edwin van der Sar treo găng hồi mùa hè năm ngoái.